Bão số 1 gây mưa lớn, gió giật tàn phá nặng nề, khiến nhiều người thương vong

Thế Long ,
Chia sẻ

Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, rạng sáng 28/7, Bắc Bộ mưa rất to, gió giật trên diện rộng. Tại Hà Nội, cơn bão khiến nhiều cây cối ở các tuyến đường bật gốc và đổ xuống, nhiều xe hơi bị cây ngã đè lên. Một số khu vực hiện đang mất điện do bão, giao thông khó khăn...

Hà Nội tan hoang trong cơn bão số 1

Theo Zing, Báo cáo của Trưởng Ban tìm kiếm cứu nạn - Bộ Tư lệnh Thủ Đô cho hay, tại nhà ông Đặng Văn Đáng (thôn An Mỹ, xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên), mưa lớn khiến đổ tường lan can tầng 2 làm 1 người chết, 5 bị thương.

Trong khi đó tại phố Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, mưa gây đổ cây, đè vào phương tiện đang lưu thông khiến một người bị thương.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của bão số 1, Hà Nội có mưa to, gió giật mạnh cấp 6-7. Sáng 28/7, tại Hà Nội gió giật kinh hoàng, cây gãy đổ khắp nơi.

Mưa kéo dài suốt đêm khiến lượng nước ngập nhiều tuyến phố, nhiều cây lâu năm cũng đổ chắn ngang đường vì bị bão quật ngã. Hình ảnh chúng tôi ghi nhận được cho thấy sức gió giật đã làm ngã đổ cây xanh, cột điện trên nhiều tuyến phố. Đặc biệt nguy hiểm khi các mái tôn, pano cũng bị gió quật. Cảnh tượng sáng 28/7 hoang tàn, nhiều xe hơi cũng bị cây ngã đổ đè lên.



Hình ảnh tan hoang tại Hà Nội trong cơn bão số 1:

Bão số 1 gây mưa to,

Bão số 1 gây mưa to,
Cây đổ tại khu vực Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Bão số 1 gây mưa to
Một người chưa rõ danh tính ở đường Chùa Bộc bị cây đổ gây thương tích.

Bão số 1 gây mưa to, gió giật tàn phá nặng nề, nhiều khu vực tại miền Bắc mất điện

Bão số 1 gây mưa to, gió giật tàn phá nặng nề, nhiều khu vực tại miền Bắc mất điện

Bão số 1 gây mưa to, gió giật tàn phá nặng nề, nhiều khu vực tại miền Bắc mất điện
Hàng loạt cây xanh bị quật ngã khiến giao thông đi lại khó khăn.

bão số 1
Người bị thương ở phố Chùa Bộc được CSGT đưa đến viện ĐH Y Hà Nội.

Khu vực chợ Phùng Khoang, trục đường Nguyễn Trạc, Lương Thế Vinh, Lê Văn Lương... vẫn đang mưa lớn kèm gió giật mạnh. Gió lớn khiến mái tôn các ngôi nhà rung chuyển.

Tại Xa La, Hà Đông, Hà Nội: Mưa lớn khiến cho các hoạt động của người dân bị ngưng trệ. Trên đường rất ít người dân ra ngoài. Một số cây cối hai bên đường đã bị bật gốc. Hiện tại, lực lượng của xí nghiệp cấp thoát nước đã có mặt tại các điểm trọng yếu để đề phòng trường hợp ngập nặng xảy ra

Tại khu vực Nhân Mỹ, Mỹ Đình (Nam Từ Liêm) đã bị cắt điện, giao thông đình trệ vì mưa lớn, đường ngập. Mưa lớn gió mạnh đã khiến hàng chục cây xanh ở phố Tô Hiệu Chùa Hà, Cầu Giấy bị gãy đổ. Trong đó có một cây to bật gốc đổ chắn ngang nửa đường. Theo quan sát cứ khoảng 100m tại 2 phố này lại có xác cây bị gãy chắn ở đường.

bao 1

bao 2

bao 3
(Ảnh: Facebook V.Đ.K)

Bão số 1 gây mưa to, gió giật tàn phá nặng nề, nhiều khu vực tại miền Bắc mất điện

Bão số 1 gây mưa to, gió giật tàn phá nặng nề, nhiều khu vực tại miền Bắc mất điện


Nhiều ô tô bị cây ngã đổ đè bẹp:

Bão số 1 gây mưa to,

Bão số 1 gây mưa to,
2 chiếc ô tô bị bẹp dúm vì cây đổ.

Bão số 1 gây mưa to, gió giật tàn phá nặng nề, nhiều khu vực tại miền Bắc mất điện
Một chiếc taxi bị cây đổ đè bẹp.

bão số 1

bão số 1

bão số 1

bão số 1
Mái tôn bị gió bão cuốn rơi xuống đường.

bão số 1

bão số 1

bão số 1

bão số 1
Khung cảnh tan hoang do ảnh hưởng của bão số 1.

bão số 1

bão số 1

bão số 1
Biển quảng cáo bị gió hất tung.

bão số 1

bão số 1

bão số 1
Các phương tiện di chuyển khó khăn trong mưa bão.

bão số 1

bão số 1
Nhiều tuyến đường Hà Nội bị ngập nước.

Nhiều tỉnh miền Bắc mất điện

Trao đổi với PV báo điện tử Trí Thức Trẻ lúc 6h, ngày 28/7, ông Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình cho hay, cơn bão giật trên cấp 11 đã tàn phá nhiều nhà cửa, cây cối và nhiều cột điện bị gió giật đổ. Theo chủ tịch tỉnh Ninh Bình, cơn bão số 1 đã vào khu vực Ninh Bình – Nam Định, ở vị trí 20,4 độ vĩ bắc; 105,8 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 8, giật cấp 9 – 11.

Đến 5h sáng nay (28/7), tỉnh Ninh Bình vẫn có gió cấp 5 – 6, giật cấp 7 – 8, lượng mưa 150 – 250mm, có nơi trên 250mm. Theo báo cáo nhanh của các địa phương tại Ninh Bình, đến 5h sáng nay không có thiệt hại về người, khoảng 36.000ha lúa và hoa màu bị ngập úng nhưng do mất điện trên toàn tỉnh nên không vận hành được máy bơm. 

Lượng mưa từ 19h ngày 27/7 đến 06h ngày 28/7: Cúc Phương: 153,9mm; Nho Quan: 127,7mm; Gián Khẩu: 166,9mm; TP. Ninh Bình: 234,9mm; Tam Điệp: 156,9mm; Bến Đê: 199,7mm.
Cũng theo ông Điến, ngay tối 27/7, toàn bộ người dân và tài sản ở khu vực đê Bình Minh 2 và đê Bình Minh 3 đã được sơ tán vào khu dân cư an toàn.

Tại Nam Định, ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho hay, hiện tại trên địa bàn tỉnh bị mất điện. Mưa và gió đã giảm. Thống kê ban đầu từ các địa phương, không có thiệt hại về người; 5 tàu cá của ngư dân bị đánh chìm; nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng. Trên các tuyến phố, nhiều cây xanh bị quật gãy; một số tuyến phố bị ngập úng, các phương tiện di chuyển gặp khó khăn.

Một số hình ảnh cơn bão đi qua tại Ninh Bình:

bão
Nhiều cây cối ở hai bên đường TP Ninh Bình đã sụp đổ nghiêm trọng (Ảnh: Van Tran)

bão

bão
Nhiều nhà bị gió giật đổ vỡ cả cửa kính (Ảnh: Đào Mạnh)

bão


bão

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-12. Biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng các tỉnh thuộc Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Việt Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Hà Nội có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và từ tối nay đến hết đêm 28/7 có mưa rất to, lượng mưa khoảng 100-200mm.

Đến 13 giờ ngày 28/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 104,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/h).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau suy yếu thành vùng áp thấp, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt do bão số 1 gây ra phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng các tỉnh thuộc Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Việt Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ngoài ra, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Trong đêm ngày 27/7 đến sáng ngày 28/7 do ảnh hưởng của bão số 1, trên địa bàn TP xảy ra:

-10 điểm ngập úng

-667 cây xanh bị đổ gây cản trở giao thông, trong đó có 4 cây đổ vào xe ô tô, 2 cât đổ làm 5 xe mô tô hư hỏng, 3 cây đổ chắn ngang đường sắt

-2 cột điện đổ

19 nút đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố


Chia sẻ