Bão số 1 đi qua, Hà Nội có nơi vẫn chìm trong "biển nước"

Lê Bảo,
Chia sẻ

Dù bão số 1 đã đi qua được hơn 1 ngày nhưng hiện tại Hà Nội vẫn bị ngập ở một số nơi khiến cuộc sống của người dân rất vất vả.

Từ rạng sáng ngày 28/7 đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, bão số 1 đã gây mưa và gió giật mạnh cấp 9, cấp 10 tại Hà Nội. Trận bão đi qua không chỉ khiến trên 5000 cây xanh bị bật gốc, đổ gãy; nhiều công trình nhà cửa bị ảnh hưởng, mái tôn, biển quảng cáo bị tốc mà còn khiến một số nơi bị ngập nặng.

Ghi nhận của chúng tôi vào ngày 29/7, dù trận bão đã đi qua hơn 1 ngày nhưng tại tuyến đường Tân Triều (Triều Khúc – Thanh Trì – Hà Nội) đến khu vực đường Chiến Thắng vẫn bị ngập nặng. Nguyên nhân được biết là do hệ thống thoát nước tại khu vực này khá kém, nền đất lại trũng hơn so với những nơi khác nên nước ứ đọng suốt hơn 1 ngày qua.

Để đối phó với tình trạng nước ngập người dân trong khu vực buộc phải lội bì bõm trong “biển nước” để di chuyển, sinh hoạt. Nhiều trẻ nhỏ, người già phải có sự hỗ trợ của người lớn mới có thể đi qua khu vực này.

Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình đã phải bắc cầu bằng gạch dọc ngõ và đi ủng khi ra đường. Tình trạng ngập lụt khiến cuộc sống người dân tại khu vực này gặp nhiều khó khăn, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ và hàng quán phải đóng cửa.

ngập lụt
Ghi nhận lúc 13 giờ ngày 29/7 tại đoạn đường này vẫn chịu cảnh chìm trong "biển nước".

ngập lụt
Chỗ ngập sâu nhất vẫn ở mức khoảng 30-40cm.

ngập lụt
Do mép vỉa hè là đoạn ngập ít nhất nên các phương tiện tranh nhau di chuyển qua.

Bão số 1 đi qua nhưng Hà Nội có nơi vẫn chìm trong biển nước
Một cháu bé gồng mình đạp xe qua đoạn đường ngập.

Bão số 1 đi qua nhưng Hà Nội có nơi vẫn chìm trong biển nước
Những chiếc xe gầm thấp buộc chủ nhân phải dắt lên vỉa hè để tránh tình trạng "chết máy".

Bão số 1 đi qua nhưng Hà Nội có nơi vẫn chìm trong biển nước
Chị Minh 32 tuổi cho biết: "Mưa bão đã khổ nhưng nước ngập 2 ngày nay khiến chúng tôi còn khổ hơn".

Bão số 1 đi qua nhưng Hà Nội có nơi vẫn chìm trong biển nước
Người dân phải sử dụng vỉa hè để làm lối đi.

Bão số 1 đi qua nhưng Hà Nội có nơi vẫn chìm trong biển nước
Người già, trẻ nhỏ phải vất vả vượt qua quãng đường ngập vô cùng vất vả.

Bão số 1 đi qua nhưng Hà Nội có nơi vẫn chìm trong biển nước
Bác Tâm - một người dân cho hay: "Nếu tình trạng nước rút cực chậm như hiện nay chắc phải mất thêm 2 ngày nữa mới rút hết được". 
Rất nhiều người dân bức xúc trước tình trạng thoát nước kém hiệu quả tại khu vực này. Họ cho rằng do công tác quản lý, vận hành... của đơn vị cấp thoát nước sở tại kém hiệu quả nên người dân phải chịu trận.
Chia sẻ