Bảo mẫu hành hạ trẻ dã man tại Sài Gòn: Đánh để dọa cho trẻ ăn nhiều hơn?

Tin, ảnh: Minh Anh - Thiên Kim,
Chia sẻ

Tại cơ quan công an, bảo mẫu L., chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh cho biết, lý do của việc bạo hành dã man nhiều trẻ nhỏ là vì trẻ biếng ăn.

Ngày 27/11, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết đã tiến hành mời bà Phạm Thị Mỹ L. (43 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng, hiện ngụ tại phường Hiệp Thành, quận 12) và 2 người khác trong đoạn clip là Q. (ngụ tỉnh Cà Mau) và Đ. (ngụ tỉnh Đồng Tháp) lên làm việc liên quan đến vấn đề bạo hành trẻ em dã man mà clip báo Tuổi Trẻ ghi nhận được ngày 26-11. Trong đó, bà L. là chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh ở đường HT05, phường Hiệp Thành, quận 12.

Bảo mẫu hành hạ trẻ dã man tại Sài Gòn: Đánh để dọa cho trẻ ăn nhiều hơn? - Ảnh 1.

Cơ sở mầm non Mầm Xanh.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bà L. cho biết sở dĩ có hành động bạo hành như vậy là dọa để trẻ ăn nhiều hơn, do trẻ biếng ăn.

Bảo mẫu hành hạ trẻ dã man tại Sài Gòn: Đánh để dọa cho trẻ ăn nhiều hơn? - Ảnh 2.

Khoảnh khắc một bé gái kể về những lần mình bị bảo mẫu đánh.

Bảo mẫu hành hạ trẻ dã man tại Sài Gòn: Đánh để dọa cho trẻ ăn nhiều hơn? - Ảnh 3.

"Nếu tôi ở đó và chứng kiến con mình bị hành hạ, chắc tôi giết bà ta quá" - một phụ huynh có con học tại cơ sở Mầm Xanh nói trong bức xúc.

Bảo mẫu này cũng thanh minh rằng do nhiều trẻ hiếu động, hơi tinh nghịch nên phải dùng biện pháp mạnh răn đe.

Trước đó, chiều 26/11, báo Tuổi Trẻ đã phát phóng sự phản ánh về việc bạo hành trẻ em xảy ra tại cơ sở giữ trẻ Mầm Xanh ở địa chỉ trên. Đoạn clip ghi lại cảnh các bé từ 2 - 5 tuổi liên tục bị các bảo mẫu đánh và dọa bằng đủ hình thức như vả vào mặt, đấm đạp vào người... Những người này còn dùng rất nhiều vật dụng khác nhau như bình xà bông, nắp vung… đánh đập dã man khiến các em nhỏ liên tục gào thét trong nước mắt.

Bảo mẫu hành hạ trẻ dã man tại Sài Gòn: Đánh để dọa cho trẻ ăn nhiều hơn? - Ảnh 4.

Cơ quan công an tiến hành đình chỉ hoạt động của cơ sở mầm nn Mầm Xanh chiều 26-11.

Đỉnh điểm là cảnh bảo mẫu L. dùng bình nhựa đánh mạnh vào đầu một bé gái mặc dù được nhân viên khác can ngăn, hay cảnh dùng dao đe doạ trẻ khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Bảo mẫu hành hạ trẻ dã man tại Sài Gòn: Đánh để dọa cho trẻ ăn nhiều hơn? - Ảnh 5.

Không chỉ những phụ huynh mà người dân xung quanh cũng vô cùng bức xúc trước sự việc trên.

Sau khi đoạn clip được đăng tại, trong chiều 26-11, cơ quan chức năng đã ngay lập tức đến cơ sở mầm non này để lập biên bản đình chỉ hoạt động. Nhiều phụ huynh cũng vây lấy cơ sở để đòi lại công bằng cho con mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Chia sẻ