Bảo mẫu chuyên nghiệp lắc mạnh người bé sơ sinh để cho bé ăn

Khánh Chi,
Chia sẻ

Gần đây, 1 cặp vợ chồng ở Thượng Hải, Trung Quốc đã phản ánh về việc bảo mẫu ở trung tâm chăm sóc sức khỏe đã có những hành vi không đúng với trách nhiệm của mình.

Được biết, từ tháng 12/2016, sau khi chào đời con của 2 anh chị được đưa vào trung tâm và do bảo mẫu họ Lý chăm sóc. Sau khi hết thời hạn chăm sóc tại trung tâm, bố mẹ bé cảm thấy bảo mẫy Lý làm tốt công việc nên đã đưa người này về nhà mình để bà tiếp tục chăm nom cho bé.

Trong 1 lần vô tình mở camera ra xem, bố mẹ của đứa bé mới bàng hoàng phát hiện ra sự việc: khi bảo mẫu cho bé ăn, bà đã xách thẳng người bé lên để bé lơ lửng giữa không trung rồi rung mạnh phần thân dưới của em bé. 

Việc vừa lắc người vừa cho ăn như vậy có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm cho đứa bé mà đáng ra 1 người bảo mẫu chuyên nghiệp nên biết.

Bảo mẫu chuyên nghiệp lắc mạnh người bé sơ sinh để cho bé ăn - Ảnh 1.

Qua camera cha mẹ em bé mới phát hiện sự thật về bảo mẫu. Ảnh cắt từ clip.

Ngoài ra, trong 1 số đoạn clip khác, họ phát hiện ra bảo mẫu còn có hành vi véo tai và đánh vào người đứa bé. Sau đó, bố mẹ nạn nhân đã ngay lập tức báo công an và phản ánh lại với trung tâm chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, trung tâm cho biết, hợp đồng đã hết hạn, việc này là chuyện riêng của gia đình và người bảo mẫu nên họ không cần có trách nhiệm. 

Bố mẹ bé sơ sinh lại cho rằng, có 1 số hành động thô bạo của bảo mẫu diên ra khi hợp đồng 2 bên vẫn còn hiệu lực. Hơn nữa, đây là bảo mẫu được đưa về từ trung tâm nên họ phải có trách nhiệm với nhân viên của mình. Hiện vụ việc đang được cảnh sát điều tra làm rõ.

Nguồn: Sina

Chia sẻ