Báo Indonesia thêm một lần ngạc nhiên vì Việt Nam, tin rằng Myanmar mới đang "ôm hận"

Lupo,
Chia sẻ

Dù không thể chiến thắng, ĐT Việt Nam vẫn tạo ra dấu ấn với thế trận đầy hợp lý trước Myanmar.

Một lần nữa, tờ Bola lại ngạc nhiên khi ĐT Việt Nam với thời lượng cầm bóng ít hơn lại tung ra số cú dứt điểm vượt trội:

"Chủ nhà Myanmar là những người cầm bóng nhỉnh hơn với 52,8%. Tuy nhiên, Việt Nam mới là đội tung ra nhiều cú dứt điểm hơn (11 so với 6).

Dù vậy cả hai đội đều không thể ghi bàn. Sau 3 lượt trận, Việt Nam và Myanmar đều có 7 điểm. Tuy nhiên, Việt Nam nắm lợi thế lớn khi chỉ phải tiếp Campuchia trên sân nhà ở lượt trận cuối. Còn Myanmar sẽ đến làm khách tại "chảo lửa" Bukit Jalil của Malaysia".

Báo Indonesia thêm một lần ngạc nhiên vì Việt Nam, tin rằng Myanmar mới đang ôm hận - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.

Tờ Goal phiên bản Indonesia đồng tình với Bola, cho rằng chính Myanmar mới là đội đang tiếc nuối hơn sau trận hòa 0-0. Mặc dù trong những phút cuối, Myanmar đã phải vất vả chống đỡ các đợt tấn công của Việt Nam:

"Không giành trọn 3 điểm trước Việt Nam, Myanmar bị đẩy vào tình thế một mất một còn với Malaysia trong lượt trận cuối.

Dù sao, thực tế trên sân cho thấy Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt hơn. Đó là những cú dứt điểm của Phan Văn Đức, Quang Hải và tình huống bị bắt việt vị của Văn Toàn".

Trong một diễn biến khác, tại Malaysia, sau khi chứng kiến Myanmar và Việt Nam hòa nhau, tiền vệ Syamer tỏ ra vô cùng quyết tâm:

"Một số cầu thủ của Myanmar từng dự SEA Games giờ đang khoác áo ĐTQG, chính vì thế chúng tôi nắm được kha khá thông tin về họ. Aung Thu vẫn là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Myanmar.

Chúng tôi phòng ngự khá ổn, nhưng cần phải tấn công tốt hơn trong trận đấu sắp tới. Về mặt cá nhân, tôi tin mình có thể chơi tốt hơn nữa để giúp đội nhà chiến thắng".

Vòng bảng AFF Cup 2018: Campuchia 3-1 Lào (Nguồn: Next Media)


Chia sẻ