Báo Hàn vô tình tiết lộ "Running Man Việt" được đầu tư gấp 4 lần chi phí sản xuất từ SBS?

HOÀNG CHI,
Chia sẻ

Dù chưa chính thức lên sóng, "Running Man" phiên bản Việt với tên gọi "Chạy đi chờ chi" đang là cái tên được nhiều khán giả truyền hình quan tâm.

Sáng ngày 26/3, trang chủ thông tấn xã Hàn Quốc Yonhapnews đã đăng tải thông tin về phiên bản Việt hóa của "Running Man" với tên Việt hóa là "Chạy đi chờ chi". Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam là quốc gia thứ 2 trên thế giới sở hữu bản quyền phát sóng của show truyền hình đang làm mưa làm gió tại xứ Hàn.

Báo Hàn vô tình tiết lộ Running Man Việt được đầu tư gấp 4 lần chi phí sản xuất từ SBS? - Ảnh 1.

Tin tức về "Running Man" bản Việt đã xuất hiện trên trang chủ thông tấn xã Hàn Quốc Yonhapnews

Báo Hàn vô tình tiết lộ Running Man Việt được đầu tư gấp 4 lần chi phí sản xuất từ SBS? - Ảnh 2.

Poster chính thức của "Chạy đi chờ chi"

Theo Yonhapnews, giám đốc sản xuất Choi So Hyung cùng đội ngũ gồm 21 nhân viên của SBS đã làm việc trực tiếp với 70 nhân viên sản xuất Việt Nam trong quá trình ghi hình. Đáng chú ý, "Chạy đi chờ chi" là chương trình nhận được chi phí đầu tư gấp 4 lần từ SBS so với chi phí sản xuất trung bình tại Việt Nam.

Chính vì vậy, 15 tập của "Running Man" bản Việt sắp lên sóng đang ngày càng thu hút sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Trang fanpage chính thức của chương trình đã thu hút hơn 40.000 lượt thích và theo dõi, được kì vọng sẽ trở thành "món ăn tinh thần" mới lạ của khán giả Việt Nam.

Bên cạnh đó, Yonhapnews cũng đăng tải thông tin về cuộc họp báo ra mắt chương trình diễn ra vào ngày 20/3 vừa qua cùng lịch phát sóng và đơn vị sản xuất của "Chạy đi chờ chi".

Báo Hàn vô tình tiết lộ Running Man Việt được đầu tư gấp 4 lần chi phí sản xuất từ SBS? - Ảnh 3.

Hình ảnh mới nhất của "Chạy đi chờ chi" được đăng tải trên Yonhapnews

Chạy đi chờ chi: Teaser đầu tiên

"Chạy đi chờ chi" dự kiến sẽ phát sóng vào tối thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ tháng 4/2019 trên kênh HTV7 với số lượng 15 tập.

Chia sẻ