Bánh xúc xích chiên lạ miệng cực ngon!

Lily,
Chia sẻ

Mùa Euro năm nay, bạn hãy trổ tài làm món bánh xúc xích chiên lạ miệng để ông xã vừa xem vừa nhâm nhi nhé!

Để làm bánh xúc xích chiên bạn cần chuẩn bị nguyên liệu sau:

100g bột ngô

100g bột mỳ đa dụng

6g bột nở

5g đường

1 nhúm nhỏ muối

5g hạt nhục đậu khấu nghiền

95g bơ nhạt

2 quả trứng

4 xúc xích





Cho bột ngô, bột mỳ, bột nở, đường, muối, hạt nhục đậu khấu nghiền vào tô trộn đều.




Tiếp đến cho bơ và trứng vào đánh đều sao cho bột mịn hẳn là được.




Xiên xúc xích vào xiên gỗ, sau đó tẩm qua một lớp bột mỳ khô.




Cho hỗn hợp bột vào ly cao, sau đó nhúng xiên xúc xích vào cho kín bột.




Cuối cùng, bắc chảo ngập dầu ở lửa vừa, khi dầu nóng đều thì cho xúc xích vào chiên trong khoảng 3 phút hay lớp vỏ vàng đều là được. Bánh sẽ ngon hơn khi chấm cùng tương ớt nhé!


Xúc xích là món khoái khẩu của nhiều trẻ em và phổ biến với nhiều cách chế biến hay ho. Hẳn là cách làm bánh xúc xích tẩm bột kiểu mới này sẽ khiến các bé trong nhà bạn thích mê! Những que xúc xích chiên giòn với lớp vỏ mịn mượt, vàng ươm, phần nhân xúc xích nóng hổi, thơm ngon chấm cùng với tương ớt cay nhẹ này cũng rất hợp để bạn làm "phục vụ" chồng thức khuya xem bóng đá đấy!


Chúc các bạn thành công với cách làm món bánh xúc xích chiên này nhé!

(Nguồn: fifteenspatulas)

Chia sẻ