Băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan, tạo thành những mảng băng đẹp mắt

,
Chia sẻ

Theo Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, trong hai ngày 8 - 9/1, tại đỉnh Fansipan xuất hiện hiện tượng băng giá, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C tạo thành những mảng băng rất đẹp mắt.

Chiều ngày 9/1, trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, 2 ngày qua tại đỉnh Fansipan đã xuất hiện băng giá, nhiệt độ xuống ngưỡng dưới 0 độ C. 

"Băng giá xuất hiện từ sáng sớm ngày 8/1 và sáng ngày 9/1. Trên đó không có trạm đo nhưng nhiệt độ dưới 0 độ C nên mới xuất hiện hiện tượng băng giá. Các vũng nước đóng băng, nổi trên mặt nước như tấm kính mờ có thể cầm trên tay hay những giọt nước gặp lạnh đột ngột tạo thành những mũi kim băng dài rất đẹp", ông Hải nói. 

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan, tạo thành những mảng băng đẹp mắt - Ảnh 1.

Nhiệt độ giảm rất sâu khiến các vũng nước, đất ẩm hình thành băng giá. Ảnh: Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai.

Băng giá xuất hiện từ đêm đến sáng sớm khi mặt trời lên cao, các mảng băng mới tan hết. Ông Hải cho biết: "Điều này làm tôi cũng hơi bất ngờ, đó là do không khí lạnh biến tính ở Lào Cai gây ra hiện tượng quang mây khiến bức xạ nhiệt mặt đất về ban đêm rất lớn, làm cho nhiệt độ giảm sâu, đặc biệt là các vùng núi cao. Trên đỉnh Fansipan cao từ 2.900m trở lên xuất hiện hiện tượng băng giá". 

Băng giá chỉ xuất hiện trong hai ngày, đến đêm nay (9/1), một đợt không khí lạnh khá mạnh tràn xuống gây mưa cho các tỉnh miền Bắc, không tạo thành băng tuyết được nữa. 

"Sang ngày 12/1 sẽ xuất hiện không khí lạnh cường độ mạnh. Tôi đoán từ đêm ngày 13 sang ngày 14/1 khả năng sẽ xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan. Lúc đó du khách có thể đổ về đây chiêm ngưỡng hiện tượng các mảng băng đẹp mắt", ông Hải nói. 

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan, tạo thành những mảng băng đẹp mắt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa. Nguồn: Zing.vn

Theo ông Hải, đợt không khí lạnh lần này về tương đối mạnh, như TP Lào Cai nhiệt độ xuống thấp nhất khoảng 13 - 15 độ C, Sa Pa nhiệt độ xuống thấp nhất khoảng 5-7 độ C, trên đỉnh Fansipan nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Không khí lạnh cũng gây lượng mưa tương đối và kéo dài 3, 4 ngày. Lượng mưa đo được khoảng 30- 50mm. 

Ông Hải cũng đưa ra khuyến cáo trong những ngày mưa phượt thủ đi tham quan du lịch nên chú ý đường đi đặc biệt là các vùng núi cao bởi xuất hiện mưa đường trơn trượt nguy hiểm.

Chia sẻ