Băn khoăn thường thấy của mẹ Việt khi cho con đi du học

Saga,
Chia sẻ

Với bối cảnh hội nhập ngày nay tại Việt Nam, cho con đi du học đã trở thành xu hướng của nhiều mẹ Việt. Thế nhưng, du học ở đâu – thế nào – ra sao vẫn là câu hỏi khiến các bà mẹ “đau đầu”.

Khi nào nên cho con đi du học?

Nên cho con đi du học khi con ở bậc tiểu học, trung học, đại học, hay sau đại học là câu hỏi đầu tiên mẹ Việt đặt ra khi bắt đầu có ý định cho con đi du học. Đứng trước câu hỏi này, các chuyên gia đến từ Tổ chức tư vấn du học International Network Student (ISN) cho biết, để đánh giá độ tuổi nên cho trẻ đi du học, phụ huynh cần căn cứ vào khả năng thích nghi cuộc sống mới, trình độ ngoại ngữ, ý thức tự lập của trẻ - thông thường là ở lứa tuổi 16 – 18 khi trẻ vừa bắt đầu hoặc kết thúc chương trình học tại trường trung học phổ thông.

Nên cho con du học tại đâu?

Theo nhiều nghiên cứu, thống kê từ các mạng lưới trường đại học danh tiếng trên toàn thế giới, Mỹ là quốc gia đứng đầu danh sách với số lượng lớn nhất học sinh, phụ huynh lựa chọn để gửi gắm “ước mơ du học” , sau đó là các quốc gia như Anh, Úc, Thụy Điển, v.v. Sở dĩ Hoa Kỳ là nơi “chọn mặt gửi vàng” của cha mẹ cũng như các em học sinh bởi đây là cường quốc có nền giáo dục tiên tiến, xuất sắc, ngành học đa dạng, nhiều cơ hội tiếp xúc với công nghệ hiện đại bậc nhất, bằng cấp được toàn thế giới công nhận, v.v.

Cùng con định hướng chọn chuyên ngành, trường học

Mỗi học sinh, sinh viên có năng lực học, mơ ước, mục tiêu khác nhau, bởi vậy không có ngành học, trường học nào là tiêu chuẩn chung để lựa chọn. Nhưng ở độ tuổi chưa trưởng thành, chưa ý thức được tầm quan trọng của việc chọn ngành, chọn trường theo khả năng, thì sự giúp đỡ của cha mẹ, thầy cô trong việc định hướng cho trẻ là điều không thể thiếu. Luôn ở bên con tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ con có cái nhìn đúng đắn về khả năng của bản thân, từ đó cùng con đưa ra lựa chọn chính xác về trường học, ngành học lại là một vấn đề “đau đầu” nữa của cha mẹ, đặc biệt là khi con bắt đầu bước chân vào một nền giáo dục hoàn toàn mới, môi trường sống mới đầy xa lạ.

Chi phí du học

Trước đây, việc đi du học, đặc biệt là du học Mỹ được ấn định chỉ dành cho gia đình có điều kiện kinh tế tốt. Thế nhưng nhiều bậc phụ huynh không có nhiều tiềm năng kinh tế vẫn mong muốn tạo cho con mình điều kiện học tập tốt nhất, muốn cho con cơ hội được phát triển khả năng, sớm đạt được thành công trên con đường học tập, sự nghiệp. Băn khoăn đó giờ đã dần được gỡ bỏ bởi giờ đây có rất nhiều trường đại học từ các cường quốc du học như Mỹ, Anh, v.v hàng năm trao hàng ngàn học bổng giá trị lớn cho học sinh, sinh viên Việt Nam có mong muốn đi du học. Chỉ cần học sinh sinh viên có học bạ với thành tích học tập tốt, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, có chứng chỉ IELTS/TOEFL và các chứng chỉ liên quan khác là đã có cơ hội giành được học bổng giá trị lớn.

Hiểu được tâm lý của nhiều mẹ Việt, International Student Network (gọi tắt là ISN - Tổ chức tư vấn du học uy tín với gần 20 năm kinh nghiệm) đã tổ chức hội thảo triển lãm du học thường niên vào tháng Ba và tháng Mười hàng năm với mong muốn giải đáp thắc mắc của mẹ Việt khi cho con đi du học & mang đến cơ hội du học tại Mỹ cho nhiều học sinh Việt Nam với các suất học bổng giá trị cao cũng như các suất học bổng toàn phần cho học sinh có thành tích suất sắc.

Năm nay, hội thảo được diễn ra Thứ Tư ngày 18/3 tại Sofitel Plaza (Số 1 đường Thanh Niên, Q. Ba Đình, Hà Nội) và Thứ Bảy 21/3 tại Rex Hotel (Số 141 đường Nguyễn Huệ, Q.1, TP. Hồ Chí Minh).

Hội thảo được bắt đầu từ 17h30 tới 21h và hoàn toàn MIỄN PHÍ!

 
Chương trình diễn ra với sự tham gia của đại diện đến từ các trường đại học danh tiếng hàng đầu nước Mỹ, cùng những học bổng giá trị lớn trao tặng cho học sinh, sinh viên tham dự:

Arizona State University (8.000$ )

BridgePathways (Học bổng theo năng lực)

College for Creative Studies (Học bổng toàn phần)

Concordia University Wisconsin (6.000$ )

Drury University (22.000$ )

East Texas Baptist University (14.000$ )

Northampton Community College ( 5.000$)

Penn State University Erie (Học bổng theo năng lực)

Stephen F. Austin State University (18.688$)

University of Nevada, Reno ($8.000)

University of the Potomac (Học bổng toàn phần)

Tham gia sự kiện MIỄN PHÍ. Để đăng ký tham dự Hội thảo Triển lãm du học Hoa Kỳ, các bạn có thể truy cập vào:

Tại Hà Nội: http://www.eventbrite.com/e/isn-american-education-expo-hanoi-asia-tickets-15655194107?aff=PRHAN2

Tại TP. Hồ Chí Minh: http://www.eventbrite.com/e/isn-american-education-expo-ho-chi-minh-city-asia-tickets-15655207146?aff=PRHCC2

 

Chia sẻ