Bán dâm xong rồi cho khách uống thuốc ngủ để cướp tài sản, người phụ nữ U50 lãnh án 19 năm tù

Tin, ảnh: Minh Anh,
Chia sẻ

Để thực hiện hành vi cướp tài sản, Loan đã bỏ thuốc mê vào lon bia đưa cho tài xế taxi uống. Sau khi ân ái, nam tài xế đã tử vong.

Ngày 10-1, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Thị Kim Loan (47 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) về tội "Cướp tài sản". Loan cũng đã từng có tiền án tiền sự về tội danh này.

Theo nội dung vụ án, Loan hành nghề mại dâm tại khu vực Ngã tư ga (phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM). Nhưng vì để có tiền tiêu xài, ngoài số tiền hành nghề kiếm được, Loan nảy sinh ý định dụ dỗ khách mua dâm rồi cho uống thuốc ngủ để chiếm đoạt tài sản.

Bán dâm xong rồi cho khách uống thuốc ngủ để cướp tài sản, người phụ nữ U50 lãnh án 19 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Loan bật khóc tại phiên tòa sơ thẩm.

Khoảng 19 giờ ngày 25-3-2017, Loan mua 3 viên thuốc ngủ, 1 viên thuốc trị nhức đầu rồi đi đón khách. Đến 2 giờ sáng 26-3, Loan nhìn thấy anh Lê Văn H. (tài xế taxi) liền mời mua dâm. Anh H. đồng ý và chở Loan đến quận Thủ Đức rồi mua 4 lon bia, sau đó cả 2 cùng nhậu trên đường Tô Ngọc Vân.

Lợi dụng lúc anh H. không để ý, Loan khui bia rồi bỏ thuốc ngủ vào, đưa anh H. uống. Sau khi quan hệ tình dục, anh H. nằm trên ghế lái ngủ trong tình trạng khỏa thân do ngấm thuốc. Còn Loan lấy 1 điện thoại và 1,2 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ đi.

Đến 13 giờ cùng ngày, người dân thấy anh H. bất động trong xe liền đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, ngày 31-3-2017, Loan bị Công an quận Thủ Đức bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận mọi hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Loan mong HĐXX xem xét giảm nhẹ tội để sớm làm lại cuộc đời. "Bị cáo sống lang thang không có tiền nên mới nảy sinh ý định đánh thuốc mê lấy tài sản chứ không có ý định giết người. Mong tòa xem xét xử nhẹ để bị cáo sớm trở về, làm lại cuộc đời", Loan nghẹn ngào nói.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Thị Kim Loan 19 năm tù về tội "Cướp tài sản" dẫn đến cái chết cho anh H. Đồng thời, bị cáo Loan còn phải bồi thường cho bị hại tổng cộng 108 triệu đồng.

Trước đó, bị cáo Loan cũng đã có khoảng 20 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù được khoảng 1 năm thì tiếp tục phạm tội.


Chia sẻ