Bản án 244 năm tù cho người cha vô nhân tính từng xâm hại, bóp gãy xương của con gái 1 tháng tuổi

Đinh Hương,
Chia sẻ

Mẹ ruột của nạn nhân nhỏ tuổi cũng bị tạm giam và nhận án phạt vì đã im lặng trước hành vi bạo hành, gây nguy hiểm cho chính đứa con mình vừa dứt ruột sinh ra.

Một người đàn ông sống tại Texas vừa qua đã bị tuyên phạt 244 năm tù giam về tội danh xâm hại tình dục và bạo hành con gái sơ sinh trong lúc bị ảnh hưởng bởi ma túy đá.

Patricio Medina, 27 tuổi, đã thừa nhận với một người bạn tù rằng hắn ta đã xâm hại con gái 1 tháng tuổi của mình vào năm 2004, theo Waco Tribune-Herald đưa tin. Người tù nhân sau đó đã khai toàn bộ điều mà Patricio đã nói với anh ta trước phiên tòa diễn ra trong vòng 2 ngày vào hôm thứ 3 tuần rồi (9/10). 

1
1
2
2

Patricio Medina và Lisa Montoya là bố mẹ ruột của nạn nhân nhưng lại cùng nhau gây ra những tội ác khủng khiếp khi con gái chỉ mới 1 tháng tuổi.

Trước hành vi khủng khiếp không thể dung thứ, vào ngày 12/10, bồi thẩm đoàn đã quyết định tên Patricio bị buộc vào 5 tội danh nghiêm trọng bao gồm: xâm phạm tình dục trẻ em dưới 6 tuổi, gây thương tích cho trẻ em và gây nguy hiểm cho trẻ em. Cuối cùng, hắn phải nhận tổng cộng 244 năm tù giam.

Trước đó vào ngày 14/3/2014, cảnh sát đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp về một vụ bạo hành trẻ sơ sinh tại căn nhà trên đại lộ Delano, Waco. Khi lực lượng chức năng đến nơi, Patricio thừa nhận rằng hắn ta đã sử dụng ma túy đá vào 2 ngày trước. Hắn khai trong lúc cãi nhau với bạn gái, cũng chính là mẹ ruột của con gái hắn, hắn đã siết chặt và lắc mạnh khiến xương sườn và xương chân của đứa bé bị gãy, đồng thời cơ thể bị bầm tím, tổn thương nhiều vị trí khác nhau.

Patricio bị truy tố lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2015 và đã bị giam giữ trong nhà tù McLennan từ tháng 4 năm 2017 với mức bảo lãnh là 225.000 USD. Hồi tháng 3 vừa rồi, hắn lại thú nhận với bạn tù về vụ xâm hại tình dục con gái nên tiếp tục bị đưa ra xét xử.

Bản án 244 năm tù cho người cha vô nhân tính từng xâm hại, bóp gãy xương của con gái 1 tháng tuổi - Ảnh 2.

Phiên tòa diễn ra hôm thứ 3 tuần rồi đã kết án người bố vô nhân tính 244 năm tù giam.

Theo kết quả kiểm tra vào thời điểm xảy ra sự việc, xương của nạn nhân có nhiều vị trí đang trong giai đoạn hồi phục khác nhau, chứng tỏ việc bạo hành đã diễn ra hàng tuần liền. Văn phòng luật sư quận McLennan cho biết tên Patricio phải thụ án tối thiểu là 80 năm trước khi được xét ân xá.

Mẹ của đứa bé, Lisa Montoya, cũng đã bị tạm giam và phải nhận án phạt với tội danh bỏ rơi, gây nguy hại đến trẻ em và làm ngơ trước tội ác của Patricio mà không thông báo cho cảnh sát.

Một người bà con của gia đình sau đó đã nhận nuôi bé gái kém may mắn cùng với 2 người anh em khác. Được biết bé gái hiện nay đã được 4 tuổi, rất khỏe mạnh và có một cuộc sống vui vẻ.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ