Bài hát vui nhộn giúp các bé thuộc lòng quy tắc an toàn để bảo vệ cơ thể

Lưu Ly - T.Q,
Chia sẻ

Clip đơn giản nhưng lại giúp cả bố mẹ và con trẻ đều có thể dễ dàng truyền đạt và tiếp nhận quy tắc an toàn để con tự biết bảo vệ mình tránh bị lạm dụng tình dục.

Trước nguy cơ #xâm_hại_trẻ_em ngày càng tăng cao trong xã hội như hiện nay, vấn đề quan trọng mà các ông bố bà mẹ rất quan tâm và lo lắng đó là làm sao để bảo vệ con mình khỏi những đối tượng xấu hay những hành vi mất nhân tính như vậy. Cách tốt nhất là phải #thay_đổi_từ_nhận_thức, giáo dục cho trẻ hiểu được sự nguy hiểm và biết cần phải làm gì khi gặp phải những trường hợp như vậy bởi không phải lúc này cha mẹ cũng có thể bên cạnh, theo dõi từng bước đi của con.

Bài hát vui nhộn giúp các bé thuộc lòng quy tắc an toàn để bảo vệ cơ thể - Ảnh 1.

Quy tắc đồ lót bố mẹ nên dạy con.

Tuy nhiên, tình dục, giới tính xưa nay là những vấn đề vô cùng khó nói, nhất là lại với những em bé nhỏ tuổi, những đối tượng mà mọi tiếp nhận về giáo dục cần phải được sàng lọc kỹ lưỡng.

Hiểu và nắm bắt được tâm lý này của các bậc cha mẹ, mới đây, Hiệp hội quốc gia về công tác ngăn ngừa nạn ngược đãi trẻ em (National Society for the Prevention of Cruelty for Children - NSPCC) đã đưa ra một sáng kiến mới nhằm giúp họ trong vấn đề này.

Bài hát vui nhộn dạy trẻ về quy tắc an toàn bảo vệ cơ thể.

NSPCC đã sản xuất một đoạn phim hoạt hình ca nhạc với nội dung nói về việc làm thế nào để các bậc cha mẹ có thể giáo dục cho trẻ hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ thân thể, đồng thời dạy trẻ biết cách xử lý khi gặp phải tình huống xấu. Đoạn phim được thiết kế nhằm giúp những ông bố, bà mẹ dễ dàng hơn trong việc dạy trẻ về quy tắc an toàn, cụ thể là quy tắc đồ lót.

Nhân vật chính trong đoạn phim hoạt hình này là một chú khủng long đáng yêu mặc một chiếc quần lót hình cá, cậu dùng bài ca và tiếng hát của mình để giúp những em bé khác hiểu về chiếc quần lót và làm như thế nào trong trường hợp gặp người xấu. Đoạn phim nhắm đến đối tượng là các em bé trong độ tuổi từ 4 – 8, độ tuổi mà NSPCC cho rằng trẻ em có thể tiếp nhận các thông tin về an toàn một cách dễ dàng.

Chỉ với 2 phút ngắn ngủi, nhờ những giai điệu tươi vui, hình ảnh sinh động, ngộ nghĩnh, phù hợp với lứa tuổi nhỏ, nhưng lời thoại bài hát đã truyền tải được một cách nghiêm túc và hiệu quả vấn đề giáo dục về lạm dụng tình dục cho trẻ em, vấn đề được xem là khó khăn với các bậc phụ huynh.

Thông điệp chính mà clip muốn gửi gắm đó là: "Những bí mật riêng tư bên trong chiếc quần lót chỉ thuộc về bạn, chỉ mình bạn mà thôi", "Nếu có ai đó nói rằng họ muốn xem những bí mật đó, hay cố tình chạm vào nó dù không được bạn cho phép, hãy hét thật to với họ rằng "Không bao giờ" và sau đó, hãy nói chuyện này cho bất cứ một ai mà bạn tin tưởng hoặc những người thân mà bạn hay nói chuyện cùng".

Trong một bài phát biểu, ông Peter Wanless, giám đốc điều hành của NSPCC, cho biết: “Chúng tôi hiểu được rằng đây thực sự là một chủ đề khó khi cha mẹ nói chuyện với con trẻ. Vì vậy chúng tôi đã nghĩ ra cách tiếp cận phù hợp với lứa tuổi của các cháu, để cha mẹ có thể nói chuyện với con về vấn đề này mà không nhắc đến những cụm từ nhạy cảm như “quan hệ tình dục” hay “lạm dụng”…

Nguồn: NSPCC

Chia sẻ