"Baeksang 2019" gây tranh cãi gay gắt, Jung Woo Sung đoạt giải nhưng vẫn bị chê không xứng đáng

Crissi,
Chia sẻ

Dù được xướng tên ở hạng mục Daesang (Giải thưởng lớn nhất) tại "Baeksang 2019" nhưng Jung Woo Sung lại vô cùng ngỡ ngàng vì nhận về rổ gạch đá dù chẳng làm gì sai.

Tối 1/5, lễ trao giải Baeksang lần thứ 55 danh giá đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị & Triển lãm COEX, Seoul với sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám. Hàng loạt ngôi sao ở cả 2 mảng điện ảnh lẫn truyền hình đồng loạt khoe sắc khiến thảm đỏ của lễ trao giải trở nên vô cùng đặc sắc. Tuy nhiên phần trao giải sau đó của Baeksang 2019 lại gây ra không ít tranh cãi khiến khán giả chán nản và mất dần niềm tin vào các lễ trao giải phim ảnh năm nay.

Baeksang 2019 gây tranh cãi gay gắt, Jung Woo Sung đạt giải nhưng vẫn bị chê không xứng đáng - Ảnh 1.

Theo như danh sách trao giải, Jung Woo Sung đã được xướng tên ở hạng mục Giải thưởng lớn (Daesang) của mảng phim điện ảnh trong sự kinh ngạc và ngỡ ngàng. Không chỉ khán giả mà cả chính bản thân anh cũng không tin được mình rằng mình là người thắng giải. Lý do được khán giả dự đoán là vì tuy vai diễn của Jung Woo Sung trong phim Innocent Witness được ủng hộ và anh cũng diễn khá tròn vai, nhưng để được trao cho giải thưởng Daesang danh giá thì lại chưa hẳn xứng đáng.

Baeksang 2019 gây tranh cãi gay gắt, Jung Woo Sung đạt giải nhưng vẫn bị chê không xứng đáng - Ảnh 2.

Phim Innocent Witness.

Baeksang 2019 gây tranh cãi gay gắt, Jung Woo Sung đạt giải nhưng vẫn bị chê không xứng đáng - Ảnh 3.

Jung Woo Sung.

Mặt khác, việc Han Ji Min lần nữa được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc cũng khiến khán giả không khỏi đắn đo. Tuy Han Ji Min diễn xuất vô cùng tốt trong Miss Baek nhưng vẫn có những ứng cử viên xứng đáng nhận giải hơn rất nhiều.

Sau khi kết thúc lễ trao giải, hàng loạt ý kiến trái chiều nổi lên, đặc biệt là xoay quanh mảng phim điện ảnh. Dù là ứng viên nào đạt giải cũng gây ra tranh cãi gay gắt. Nguyên nhân được khán giả dự đoán là có liên quan đến lễ kỷ niệm 100 năm điện ảnh Hàn Quốc.

Baeksang 2019 gây tranh cãi gay gắt, Jung Woo Sung đạt giải nhưng vẫn bị chê không xứng đáng - Ảnh 4.

Bộ phim gây tiếng vang nhất năm 2018 vừa qua chắc chắn là Burning. Tuy nhiên Burning lại không được trao cho những giải quan trọng, chủ yếu là vì kịch bản của phim được chuyển thể từ một tác phẩm của Nhật. Nếu để một bộ phim chuyển thể từ nguyên tác Nhật Bản nhận giải Baeksang của Hàn Quốc vào đúng lễ kỷ niệm 100 năm điện ảnh Hàn thì chẳng khác nào đang trao giải vào tay người khác hay sao? Thế nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là phán đoán của phần lớn những khán giả đã theo dõi lễ trao giải.

Bù lại, mảng truyền hình lại khiến khán giả vô cùng hài lòng khi trao giải vào tay những ứng cử viên xứng đáng.

Danh sách các đề cử thắng giải:

Điện ảnh

Giải Daesang: Jung Woo Sung - Innocent Witness

Phim điện ảnh xuất sắc: The Spy Gone North

Đạo diễn xuất sắc: Kang Hyung Cheol - Wing Kids

Nam diễn viên chính xuất sắc: Lee Sung Min - The Spy Gone North

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Han Ji Min - Miss Baek

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Kim Joo Hyuk - Believer

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Kwon So Hyun - Miss Baek

Diễn viên mới xuất sắc: Kim Young Kwang - On Your Wedding Day

Kịch bản xuất sắc: Kwak Kyung Taek, Kim Tae Kyun - Dark Figure of Crime

Quay phim xuất sắc: Hong Kyung Pyo - Burning

Truyền hình

Giải Daesang: Kim Hye Ja - Dazzling

Phim truyền hình xuất sắc: My Mister

Show truyền hình giáo dục xuất sắc: Journalism Talk Show J

Chương trình truyền hình giải trí xuất sắc: Omniscient Interfering View

Đạo diễn xuất sắc: Jo Hyun Tak - SKY Castle

Kịch bản xuất sắc: Park Hae Young - My Mister

Nam diễn viên chính xuất sắc: Lee Byung Hun - Mr. Sunshine

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Yum Jung Ah - SKY Castle

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Kim Byung Chul - SKY Castle

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Lee Jung Eun - Dazzling

Nam diễn viên mới xuất sắc: Jang Ki Yong - Come and Hug Me

Nữ diễn viên mới xuất sắc: Kim Hye Yoon - SKY Castle

Hiệu ứng kỹ xảo xuất sắc: Park Sung Jin - Memories of the Alhambra.

Chia sẻ