Bác sỹ ơi, con em bị đi ngoài phân sống

,
Chia sẻ

Xin bác sỹ cho biết con em nên theo phương pháp điều trị và chế độ ăn uống như thế nào để khắc phục tình trạng này...

Con trai cháu hiện nay được 12 tháng tuổi, nặng 9,8 kg, cao 75cm, bé bị đi phân màu trắng, ngày đi 2 lần, thỉnh thoảng lại đi lẫn phân màu rau và màu trắng, có cả lẫn lợn cợn thức ăn còn nguyên. Qua theo dõi không thấy bé tăng cân và gầy đi nhưng tình trạng này đã bị hơn tháng nay rồi. Vậy xin bác sỹ cho biết em bé nhà cháu nên theo phương pháp điều trị và chế độ ăn uống như thế nào? Có phải kiêng khem và nên ăn sữa loại nào? Xin chân thành cám ơn bác sỹ! (Nguyễn Diệu Linh-Hà Nội)

 

Trả lời:

 

Với cân nặng và chiều cao hiện tại, con cháu vẫn hoàn toàn bình thường, không bị suy dinh dưỡng. Nhưng tình trạng đi ngoài như vậy, là bé đã bị đi ngoài phân sống. Cháu cần mang phân của bé đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân. Trước hết, có thể cho bé uống thêm men tiêu hóa như: Neopeptin (loại giọt), 10-12 giọt/ ngày, chia làm 2 lần ; men vi sinh như Lactominplus, Biosuytin, Antibio, Biobaby… ngày 2 gói trong vòng 2-3 tuần ; uống thêm kẽm dạng sirô mỗi ngày 5ml. Còn về chế độ ăn, tạm thời ngừng cá tôm. Nên nấu cháo gồm thịt gà (hoặc thịt thăn), cà rốt, khoai tây xay nhỏ cho cháu ăn trong 1-2 tuần. Khi phân trở lại bình thường thì có thể cho ăn tất cả các loại thực phẩm khác. Bên cạnh đó, nên cho ăn mỗi ngày 100-200ml sữa chua.


Chúc bé nhà Diệu Linh mau mạnh khỏe và hay ăn chóng lớn!

Bác sỹ Lê Thị Hải - Viện Dinh dưỡng Quốc gia

Chia sẻ