Bác sĩ sốc khi nhìn thấy cậu bé sinh ra với chiếc đuôi dài 15cm

Lưu Ly,
Chia sẻ

Một bé trai mắc dị tật bẩm sinh với chiếc đuôi dài hơn 15 cm, mọi người trong gia đình thường gọi cậu bé là “con khỉ nhỏ”.

Cậu bé tên Yang Yang, người Trung Quốc, mới được 11 tháng tuổi. Khi sinh ra, các bác sĩ đã phát hiện em có một cục thịt thừa dài hơn 15cm. Ban đầu, gia đình đã không đồng ý cho các bác sĩ cắt bỏ phần thịt thừa đó, nhưng trong tháng này Yang đã được phẫu thuật với sự chấp thuận của gia đình.

cau-be-co-chiec-duoi-dai-nhu-khi
Chiếc đuôi dài 15 cm của bé Yang.

Theo tờ Nhân dân Nhật báo, “chiếc đuôi” của Yang phát triển ngay từ khi còn trong bụng mẹ, là kết quả của tình trạng biến dạng ống thần kinh. Thông thường, trong tháng đầu tiên của thai kỳ, phôi thai sẽ phát triển một cấu trúc được gọi là ống thần kinh, cấu trúc này sẽ phát triển dần dần trong suốt thai kỳ và hình thành nên cột sống và hệ thần kinh. Với trường hợp của Yang Yang, quá trình này diễn ra không theo quy luật, dẫn đến hiện tượng biến dạng ống thần kinh.

Yang được sinh ra sau ca phẫu thuật mổ đẻ ở Nghi Tân, thành phố nằm ở phía tây nam của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, các bác sĩ và y tá đã bị sốc khi phát hiện cậu bé có một “chiếc đuôi”.

Bà nội của Yang Yang coi đó là một điềm tốt, vì việc Yang có một “chiếc đuôi” có nghĩa là cậu bé sẽ kiếm được rất nhiều tiền khi lớn lên. Mẹ của Yang nói: “Ban đầu tôi không bận tâm về việc thằng bé có chiếc đuôi như vậy, nó không gây khó khăn cho tôi trong việc chăm sóc Yang”.

Tuy nhiên, vài tháng sau đó, khi Yang phải vào nhà vệ sinh nhiều hơn, lúc này mẹ của Yang để ý và nhận ra rằng cậu bé gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi đại tiện với chiếc đuôi của mình. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn sắp xảy ra. Gia đình Yang nói rằng phải đợi cho cậu bé lớn thêm chút nữa mới tiến hành phẫu thuật loại bỏ phần thịt thừa này.

Một thời gian sau đó, các bác sĩ nói rằng cậu bé đã có đủ điều kiện và đủ lớn để phẫu thuật. Gia đình đưa Yang đến bệnh viện ở một thành phố gần Trùng Khánh để loại bỏ “chiếc đuôi”.

cau-be-co-chiec-duoi-dai-nhu-khi
Arshid Ali Khan từng được tôn thờ là hóa thân của thần khỉ vì chiếc đuôi kỳ lạ.

Lin Jiangkai, bác sĩ điều trị chính cho Yang nói rằng có lẽ mẹ của em đã không bổ sung đủ chất axit folic trong qua trình mang thai. Ca phẫu thuật đã rất thành công và phần thịt thừa được loại bỏ khỏi cơ thể Yang, bác sĩ Lin cho biết phần thịt thừa này có thể phát triền thành chi nếu phẫu thuật muộn.

Tờ Daily Mail cũng đã từng đăng tải câu chuyện của cậu bé Arshid Ali Khan, 13 tuổi, được người dân tôn thờ là hóa thân của vị thần Khỉ (Hanuman), và gọi cậu là Balaji chỉ vì cậu bé sinh ra đã có chiếc đuôi dài gần 18cm.

Các bác sĩ cũng chẩn đoán rằng Arshid bị mắc tật bẩm sinh do biến dạng ống thần kinh gây ra. Điều này đã khiến cậu bé phải ngồi xe lăn do không thể đi lại.

(Nguồn: Daily Mail)
Chia sẻ