Bác sĩ Sài Gòn không ngại mưa tổ chức đánh quần vợt kêu gọi xây hàng chục căn nhà cho người nghèo

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Giải quần vợt từ thiện do một bác sĩ ở Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM làm trưởng hội tổ chức đã thu về hơn 600 triệu đồng sau 3 ngày diễn ra, đủ xây nhà cho 11 gia đình nghèo.

Chiều 9/12, cơn mưa nặng hạt bất ngờ trút xuống khu vực phường Bàu Cát (quận Tân Bình, TP.HCM), khiến khu vực tổ chức Giài quần vợt từ thiện quyên góp tiền xây nhà cho người nghèo Mattana gặp rất nhiều khó khăn.

Sau nhiều trận đánh "cuốn chiếu", vừa liên tục quét khô sân vừa cố thi đấu dưới mặt sân ẩm ướt, ban tổ chức đã quyết định hủy hai trận đấu cuối cùng.

"Do tính chất giải là từ thiện nên chuyện thắng thua không quan trọng mà chủ yếu là quyên tiền từ thiện. Năm nay có cả nhiều anh em ở Đà Nẵng bay vào TP.HCM để tham gia hưởng ứng. 

Các vận động viên đoạt giải hầu hết đều gửi lại tiền thưởng cho người nghèo. Đây là tình cảm và niềm vui rất lớn của chúng tôi" - BS Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại 1, Bệnh viện (BV Ung Bướu TP.HCM, Hội trưởng và là thành viên trong ban tổ chức giải quần vợt chia sẻ.

Cảm động cảnh bác sĩ Sài Gòn vượt mưa tổ chức đánh quần vợt kêu gọi xây hàng chục căn nhà cho người nghèo - Ảnh 1.

Giữa trời mua nặng hạt, ban tổ chức phải liên tục lau khô sân để những trận đấu được diễn ra đúng tiến độ.

Được biết, BS Tiến là thành viên của Hội từ thiện quy tụ các thành viên yêu quần vợt này đã hơn 10 năm. Giải đấu từ thiện được tổ chức thường niên cũng vừa bước qua lần thứ 8. 

Trong 8 năm tổ chức giải, các thành viên đã giúp đỡ người nghèo trên khắp mọi miền tổ quốc xây hàng chục căn nhà, gửi tiền hỗ trợ điều trị cho nhiều bệnh nhân trong các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.

Năm nay, ngoài BS Tiến đứng ra tổ chức giải (đồng thời bỏ tiền túi 10 triệu đồng ủng hộ kinh phí) thì BS tên Thảo, khoa Ngoại Thần kinh BV Chợ Rẫy và một BS chuyên khoa Nhi khác cũng đã đến tham dự, góp sức mình vì những mảnh đời bất hạnh.

Cảm động cảnh bác sĩ Sài Gòn vượt mưa tổ chức đánh quần vợt kêu gọi xây hàng chục căn nhà cho người nghèo - Ảnh 2.

Sau ba ngày tổ chức, giải đấu kêu gọi được hơn 600 triệu đồng.

Chỉ sau 3 ngày khởi tranh, giải đấu đã quyên được số tiền hơn 600 triệu đồng, đủ sức xây 10 căn nhà tình thương. Đặc biệt trong đêm khép lại giải đấu, một mạnh thường quân cũng đã ủng hộ 100 triệu đồng cho căn nhà thứ 11. 

BS Tiến đại diện ban tổ chức cho biết, vẫn còn 4 căn nhà tình thương chưa được trao. Do đó nếu gia đình nào gặp khó khăn về nơi ở, có sự xác nhận của chính quyền địa phương hãy liên  lạc với Hội để được giup đỡ.

Năm sau, giải quần vợt sẽ lại tổ chức để huy động tiền xây cầu cho bà con vùng sâu vùng xa.

Chia sẻ