Bác sĩ Nhi đồng cảnh báo: Trẻ bị ho gà tăng mạnh, cha mẹ có thể mất con nếu lơ là không tiêm vắc-xin

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Thời gian qua, lượng bệnh nhân bị ho gà điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 tăng cao, đỉnh điểm lên tới 5 trẻ/ngày. Hầu hết trẻ khi đến đây đã biến chứng viêm phổi nặng, điều trị gặp nhiều khó khăn.

Thông tin này được bác sĩ Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết trong chiều 2/5.

Trẻ bị ho gà điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) gia tăng.

Cụ thể từ sau Tết, số lượng trẻ nhập viện vì ho cơn, sau đó được xác định trong dịch tiết hầu họng có nhiễm vi khuẩn Bordetella pertussis ngày càng tăng. Trong tháng 2 chỉ có 6 ca, tuy nhiên hai tháng gần đây đã tăng trung bình 15–16 ca. Đỉnh điểm, có ngày lượng nhập viện điều trị nội trú vì ho gà lên đến 5 bệnh nhi.

Bác sĩ Nhi đồng cảnh báo: Trẻ bị ho gà tăng mạnh, cha mẹ có thể mất con nếu lơ là không tiêm vắc-xin - Ảnh 2.

Khoa Nhiễm, BV Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Bác sĩ Nhi đồng cảnh báo: Trẻ bị ho gà tăng mạnh, cha mẹ có thể mất con nếu lơ là không tiêm vắc-xin - Ảnh 3.

Những ngày qua, trẻ bị ho gà đến đây điều trị tăng cao.

"So với cùng kỳ, lượng bệnh nhân tăng mạnh. Việc các ca ho gà xuất hiện liên tục sau một thời gian dài im ắng là điều đáng lo ngại, bởi hiện nay có chủng ngừa ho gà và chủng ngừa có tác dụng rất tốt. Lứa tuổi gặp chủ yếu là dưới 3 tháng tuổi (chiếm trên 90%). Nhiều bệnh nhi vẫn chưa được chích ngừa dù đã đủ tuổi. Trẻ mắc bệnh chủ yếu do lây lan từ người chăm sóc, mà phần lớn là cha mẹ" – Bác sĩ Việt nói.

Bác sĩ Nhi đồng cảnh báo: Trẻ bị ho gà tăng mạnh, cha mẹ có thể mất con nếu lơ là không tiêm vắc-xin - Ảnh 4.

Bệnh nhi bị ho gà đa số đều dưới 3 tháng tuổi.

Bác sĩ Nhi đồng cảnh báo: Trẻ bị ho gà tăng mạnh, cha mẹ có thể mất con nếu lơ là không tiêm vắc-xin - Ảnh 5.

Một trường hợp trẻ bị bệnh này khi mới hơn một tháng tuổi.

Ngồi tại phòng nhận bệnh, mẹ bé N.T.S (2 tháng tuổi, quê Quảng Ngãi) lo lắng nhìn các bác sĩ thăm khám cho con. Gần 2 tuần nay, bé được điều trị ho gà tại đây nhưng vẫn chưa được xuất viện.

"Hôm đó người dì 9 tuổi đi học về thì ho mấy ngày liên tục, rồi đến lượt tôi và con tôi ho theo. Bé ho dai dẳng kéo dài, khò khè tím mặt rồi bỏ bú. Sợ quá tôi mới đưa lên Đà Nẵng trị 10 ngày nhưng vẫn không khỏi, rồi mới chuyển đến đây" – người mẹ kể.

Bác sĩ Nhi đồng cảnh báo: Trẻ bị ho gà tăng mạnh, cha mẹ có thể mất con nếu lơ là không tiêm vắc-xin - Ảnh 6.

Nếu để kéo dài, từ ho gà trẻ có thể bị biến chứng viêm phổi nặng.

Tại BV Nhi Đồng 2 dựa trên chẩn đoán ban đầu, bé được đưa đến điều trị tại khoa Hô Hấp. Tuy nhiên khi nơi đây tiến hành các xét nghiệm, phát hiện S. bị ho gà và chuyển đến khoa Nhiễm thì bệnh nhi đã bị biến chứng viêm phổi nặng. Gần hai tuần điều trị liên tục bằng kháng sinh và thở oxy, đến nay tình trạng sức khỏe bệnh nhi đã dần cải thiện.

Theo bác sĩ Việt, triệu chứng của ho gà không phải lúc nào cũng điển hình. Nhất là ở người lớn, nhiều trường hợp chỉ ho nhẹ và dai dẳng kéo dài, khiến kể cả bác sĩ cũng lầm tưởng là bệnh liên quan đến hô hấp. Nghĩ bệnh con không nghiêm trọng, thay vì đưa trẻ đi thăm khám, một số cha mẹ chọn cách tự điều trị. Điều này dẫn đến thời gian bệnh kéo dài và khi được đưa vào bệnh viện thì tình trạng trẻ đã nặng.

Bác sĩ Nhi đồng cảnh báo: Trẻ bị ho gà tăng mạnh, cha mẹ có thể mất con nếu lơ là không tiêm vắc-xin - Ảnh 7.

Đa số trường hợp trẻ bị ho gà là từ gia đình, người chăm sóc lây lan.

"Ho gà nếu không điều trị kịp thời có thể khiến trẻ bị xuất huyết kết mạc, xuất huyết não và thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Biến chứng sang viêm phổi nặng cũng khiến quá trình chữa bệnh gặp khó khăn hơn, bởi phải kết hợp thêm các loại thuốc khác trong điều trị" – Bác sĩ Việt thông tin.

Theo trưởng khoa Nhiễm, BV Nhi Đồng 2, trước diễn biến phức tạp của bệnh đòi hỏi ngành y tế cần truyền thông tốt hơn đến người dân về lợi ích của chủng ngừa ho gà. Hiện nay có hai loại vắc-xin chính ngừa bệnh này là loại có thời hạn và không thời hạn.

Bác sĩ Nhi đồng cảnh báo: Trẻ bị ho gà tăng mạnh, cha mẹ có thể mất con nếu lơ là không tiêm vắc-xin - Ảnh 8.

Phụ huynh cần tiêm ngừa ho gà đúng lịch cho trẻ.

Phụ huynh cần theo dõi và thực hiện đúng theo chương trình tiêm chủng quốc gia. Cụ thể, trẻ sẽ được tiêm mũi đầu tiên vào 2 tháng tuổi, sau đó là 3 tháng tuổi, 4 tháng tuổi và mũi nhắc lại lúc 18 tháng tuổi.

Vì ho gà lây lan qua đường hô hấp nên bác sĩ khuyên phụ huynh tránh để trẻ tiếp xúc với người bị ho. Khi phát hiện có người nào ho kéo dài trên hai tuần thì nên nghi ngờ đó là ho gà để đưa đi thăm khám, điều trị kịp thời.

Đặc điểm của trẻ mắc bệnh ho gà:

- Ho kéo dài trên 7 ngày.

- Đỏ mặt tím môi, cuối tiếng ho rít hơi dài (như tiếng gà).

- Sau cơn ho có nôn mửa, đàm nhớt.

Chia sẻ