Bác ruột hiếp dâm cháu gái rồi cho 15 nghìn đồng để "bịt miệng"

Quốc Thịnh,
Chia sẻ

Sang nhà em trai, thấy cháu ruột mới hơn 5 tuổi đang chơi một mình nên người bác đồi bại đã thực hiện hành vi giao cấu.

TAND tỉnh Hòa Bình vừa đưa bị cáo Bùi Văn Quyết (SN 1963, trú xóm Ấm, xã Đồng Nghê, huyện Đà Bắc) ra xét xử về tội danh Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 9/11/2016, sau khi ăn nhậu, Bùi Văn Quyết đi đến nhà em trai là Bùi Văn Dung chơi. Tại đây, trong lúc em trai say rượu nằm ngủ, Quyết thấy cháu Bùi Thị T (cháu ruột Quyết) đang chơi một mình tại khu vực nhà sàn nên nảy sinh ý định giao cấu.

Bác ruột hiếp dâm cháu gái rồi cho 15 nghìn đồng để bịt miệng - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử bị cáo Quyết

Sau đó, Quyết bế cháu T vào gian bếp trên nhà sàn rồi thực hiện hành vi giao cấu. Khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì Quyết nghe tiếng chị Bùi Thị D. (mẹ cháu T) gọi nên đã dừng lại.

Quyết cho cháu T. 15 nghìn đồng và dặn không kể chuyện với ai. Tuy nhiên sau đó, cháu T đã kể chuyện này với mẹ và gia đình tố cáo vụ việc tới cơ quan điều tra. Tính đến thời điểm bị Quyết xâm hại cháu T mới 5 tuổi, 4 tháng, 3 ngày.

Tại phiên tòa, sau khi phân tích tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ án, căn cứ vào hồ sơ, lời khai của bị cáo và đề nghị của VKS, HĐXX TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Quyết 9 năm tù giam.

Chia sẻ