Bắc Ninh: Phát hiện trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn trong túi ni lông ở nhà trọ

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo nhận định của một số người dân, có thể một công nhân nào đó cơ nhỡ nên đã chối bỏ đứa con do mình sinh ra, hoặc bé đã bị tử vong trước đó.

Sự việc được phát hiện vào sáng 21/11, tại một ngõ nơi có nhiều phòng trọ thuộc xã Hoàn Sơn (Tiên Du, Bắc Ninh).

Tại thời điểm phát hiện, trên người cháu bé không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn cuốn quanh người. Ngay lập tức, người dân đã nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương và cùng nhau mua quan tài và làm các thủ tục chôn cất.

"Tôi cho rằng đứa trẻ là con của một công nhân nào đó ở khu vực này, có thể quá trình mang thai cô này xấu hổ nên khi sinh con không đi bệnh viện mà sinh ở nhà trọ rồi bỏ luôn ở ngoài khiến đứa bé tử vong. Nhìn thấy vậy, ai cũng thương xót cho cháu bé, người dân đã tổ chức chôn cất cho cháu rồi", bà Thắm một trong những người dân phát hiện bé khi đã tử vong, cho hay.

Bắc Ninh: Phát hiện trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn trong túi ni lông ở nhà trọ - Ảnh 1.

trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị mẹ bỏ rơi

Bắc Ninh: Phát hiện trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn trong túi ni lông ở nhà trọ - Ảnh 2.

Nơi phát hiện sự việc

Bắc Ninh: Phát hiện trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn trong túi ni lông ở nhà trọ - Ảnh 3.

Người dân là lễ chôn cất cho cháu bé

Hiện tại vẫn chưa xác minh được mẹ cháu bé là ai. Theo suy đoán của người dân địa phương, mẹ của bé có thể là công nhân ở đây. Bởi vì khu vực này chủ yếu là những công nhân từ khu công nghiệp đến thuê trọ. 

Liên quan đến sự việc, sáng 23/11, bà Lê Thị Thắm (Chủ tịch Hội phụ nữ xã Hoàn Sơn) xá nhận, sáng 21/11, người dân ở xã Hoàn Sơn (Tiên Du, Bắc Ninh) có phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi ở đầu ngõ nhà trọ của người dân thôn Núi Móng. 

Chia sẻ