Bắc Giang: Thanh niên tâm thần bị hàng xóm chém 7 nhát vì làm đổ tường gạch và gãy cây cối trong vườn

BÁ CƯỜNG,
Chia sẻ

Do không ý thức được hành vi, một người bị bệnh tâm thần đã sang vườn nhà hàng xóm làm đổ tường gạch và gãy cây cối, người hàng xóm đã dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân trọng thương.

Ngày 9/3, lãnh đạo công an xã Đại Hóa (Tân Yên, Bắc Giang) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hành hung người nghiêm trọng. Nạn nhân bị chém nhiều nhát phải đi cấp cứu còn nghi phạm đã bị công an tạm giữ khẩn cấp.

Bắc Giang: Thanh niên tâm thần bị hàng xóm chém 7 nhát vì làm đổ tường gạch và gãy cây cối trong vườn - Ảnh 1.

Nạn nhân bị chém máu me khắp người.

Theo đó, vào ngày 5/3, anh D. (SN 1981, trú xã Đại Hóa) vốn có tiền sử bệnh tâm thần đã leo rào sang nhà hàng xóm là ông Hồ Quang Huy (SN 1968) làm đổ một mảng tường gạch. Ông Huy đã chém 7 nhát chủ yếu vào đầu anh D. khiến nạn nhân bị thương nặng, mất nhiều máu, hiện vẫn đang được điều trị trong bệnh viện.

Bắc Giang: Thanh niên tâm thần bị hàng xóm chém 7 nhát vì làm đổ tường gạch và gãy cây cối trong vườn - Ảnh 2.

Nạn nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo chị dâu nạn nhân kể lại, anh D. có tiền sử bệnh động kinh (một dạng bệnh tâm thần) từ bé, có sổ khám bệnh và được hưởng trợ cấp nhà nước. Vợ nạn nhân đã bỏ đi, để lại đứa con năm nay mới 12 tuổi. Trước khi vụ việc xảy ra 4 hôm, nạn nhân đã sang vườn nhà hàng xóm và bị đánh, sau đó gia đình đã sang giải quyết.

Bắc Giang: Thanh niên tâm thần bị hàng xóm chém 7 nhát vì làm đổ tường gạch và gãy cây cối trong vườn - Ảnh 3.

Con dao thu được ở hiện trường.

"Hôm đó D. lại leo tường sang, bị động kinh có biết gì đâu, thế mà bị ông Huy dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, công an đếm được 7 nhát. Một người nhìn thấy kể lại khi D. gục xuống ông Huy vẫn chém", chị dâu nạn nhân kể lại.

Sau khi xảy ra vụ việc, nghi phạm bị công an tạm giữ khẩn cấp để phục vụ điều tra, nạn nhân được đưa đi cấp cứu, hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ