Bắc Giang: Cô giáo mầm non cầm hung khí đe dọa người dân có biểu hiện trầm cảm

Phạm Tâm,
Chia sẻ

Được biết cô giáo mầm non có nhiều biểu hiện không bình thường khi cầm dao đe dọa chủ nhà.

Ngày 21/5, Công an TP.Bắc Giang cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ 1 người phụ nữ đột nhập vào nhà dân rồi lấy hung khí đe dọa chủ nhà tại số nhà 318, đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang.

Được biết, người phụ nữ được xác định là cô giáo Nguyễn Thúy Hương (SN 1983, ở đường Nguyễn Công Hãng, phường Trần Nguyên Hãn,TP.Bắc Giang), đã công tác ở trường mầm non gần 10 năm.

Sau khi sinh con thứ 2, cô giáo có nhiều biểu hiện của bệnh trầm cảm và đã được điều trị ổn định.

Tuy nhiên, gần đây, do bệnh tái phát nên cô Hương xin nghỉ việc vài tháng để chữa bệnh, sau đó trở lại làm việc bình thường, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường.

Bắc Giang: Cô giáo mầm non cầm hung khí đe dọa người dân có biểu hiện trầm cảm - Ảnh 1.

Ngôi nhà xảy ra sự việc

Trước khi xảy ra sự việc, Hương xin nghỉ việc 2 ngày để giải quyết việc gia đình. Đến sáng 21/5, gia đình đã đến trường cô Hương công tác làm thủ tục xin nghỉ chế độ cho cô Hương đến hết tháng Năm để khám và chữa bệnh.

Ngày 20/5, cô Hương bất ngờ đến nhà bà H., yêu cầu chủ nhà thắp hương rồi bắt đầu to tiếng, ném đồ đạc và cầm dao đe dọa chủ nhà. Quá tức giận trước hành động trên, bà H. đuổi Hương ra khỏi nhà và hai bên đã xô đẩy. Hương chạy xuống bếp lấy hai con dao đe dọa giết chủ nhà. Hoảng hốt, bà H. sợ hãi chạy ra ngoài kêu cứu và nhờ người thông báo với công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường sở tại cùng Công an TP.Bắc Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Trước sự manh động của Hương, cơ quan công an đã kiên trì bám sát, thuyết phục.

Sau nhiều giờ tiếp cận hiện trường, đến khoảng 20h30 cùng ngày, Nguyễn Thị Hương đã bị khống chế, dẫn giải về Công an phường Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang để làm việc.

Chia sẻ
Đọc tin tức mới nhất, làm TEST TRẦM CẢM nhanh nhất tại aFamily.