Bắc Bộ xuống 16 độ, mưa dông trên cả nước

Theo Giadinhvn.vn,
Chia sẻ

Tin thời tiết ngày 9/4 cho biết, Bắc Bộ không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ vùng núi xuống 16 độ C. Trong khi đó, mưa dông trên diện rộng phổ biến ở nhiều nơi trên cả nước.

Theo TTKTTV cho biết, tại Bắc Bộ đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Nhiệt độ về đêm ở vùng núi giảm còn 16 độ C.

Dự báo khoảng gần sáng và ngày 10/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động khí quyển trong đới gió Tây trên cao, ở các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trong hai ngày 10-11/4 có mưa rào và dông trên diện rộng.

Vùng núi các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét.

Trên biển, áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống và ảnh hưởng đến khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông gây ra trường gió đông bắc có cường độ mạnh trên các khu vực này.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ, có nơi dưới 16 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ, khu Tây Bắc có nơi 26 - 28 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa , mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 23 – 26 độ, phía Nam 26 - 29 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ C

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 18 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 21 độ C

Chia sẻ