Bắc Bộ có nắng ấm ngày chủ nhật

Theo Báo Giao Thông,
Chia sẻ

Không khí lạnh tăng cường nhưng yếu tố gây mưa là rãnh gió tây suy yếu nên Bắc Bộ sẽ nắng trong ngày 12/4.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, từ chiều tối 11/4 bộ phận không khí lạnh đã báo đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Dự báo trong ngày hôm nay 12/4 không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.


Ngày 12/4 khu vực Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội mức nhiệt phổ biến là 22-25 độ C (Ảnh minh hoạ)

Dù có không khí lạnh tăng cường nhưng yếu tố gây mưa chủ yếu là rãnh gió tây đã suy yếu nhiều nên những khoảng nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn ở khu vực Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội. Nhờ vậy mà mọi người sẽ cảm nhận được không khí ấm lên, khác hẳn với việc có không khí lạnh khi trời mưa.

Có nắng nên nhiệt độ cũng tăng đáng kể, khu vực Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội mức nhiệt phổ biến là 22-25 độ C. Trong khi đó, ở Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao hơn một chút từ 26-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, riêng phía Nam ngày mai có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C. Trong khi đó, các tỉnh thành Nam Trung Bộ vẫn đang nằm trong khối không khí khô nóng với mức nhiệt độ cao vào khoảng 32-33 độ C. Nắng gắt kéo dài khiến cho nước bốc hơi mạnh và đất đai thì khô cằn, hạn hán.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C, riêng miền Đông có nơi 35 – 36 độ C.

Chia sẻ