Bắc bộ chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mới, rét đậm quay trở lại

PV,
Chia sẻ

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 15/1, không khí lạnh phía Bắc được tăng cường trở lại, đồng thời rãnh gió Tây trên cao được thiết lập sẽ gây mưa ở toàn khu vực Bắc bộ.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hôm nay 13/1, không khí lạnh suy yếu khiến thời tiết các tỉnh miền Bắc tăng nhiệt, ấm dần. Nền nhiệt độ cao nhất những ngày tới có thể lên tới 24-27 độ ở miền Bắc, thời tiết còn nhiều mây, sương mù nhẹ và mưa phùn rải rác vào đêm và sáng sớm.

Trong ngày 13/1 sẽ có một khối không khí lạnh yếu tăng cường lệch đông sẽ tiếp đà cho gió đông ẩm duy trì kiểu thời tiết nhiều mây có mưa nhỏ mưa phùn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời rét về đêm và sáng.

Bắc bộ chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mới, rét đậm quay trở lại - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo, khoảng chiều tối ngày 15/1 không khí lạnh phía Bắc được tăng cường trở lại, đồng thời rãnh gió Tây trên cao được thiết lập sẽ gây mưa ở toàn khu vực Bắc bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều tối ngày 15/1 Bắc Bộ có mưa rào và có nơi có dông, từ ngày 16/1 mưa mở rộng xuống khu vực Trung Bộ riêng các tỉnh từ Quảng Bình - Quảng Ngãi có mưa vừa có nơi mưa to. Trong cơn dông đề phòng xảy dông lốc sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 13/1 trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, có nơi 13 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 26 - 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, vùng núi có nơi 13 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Chia sẻ