Bắc Bộ bắt đầu chuỗi ngày nắng gắt kéo dài, Hà Nội có thể tái chạm mốc 38 độ

Minh Khôi,
Chia sẻ

Dự báo, từ hôm nay (28/6), nắng nóng gay gắt có xu hướng gia tăng ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Bắc Bộ. Đặc biệt, thủ đô Hà Nội trong những ngày tới có thể tái chạm mốc 38 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay (28/6), vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng mở rộng dần về phía Đông Nam.

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên trong ngày hôm nay, nắng nóng xuất hiện một vài nơi ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Bắc Bộ bắt đầu chuỗi ngày nóng gắt kéo dài, Hà Nội có thể tái chạm mốc 38 độ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Từ ngày mai (29/6), nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Trong 3-5 ngày tới, nắng nóng gay gắt có xu hướng gia tăng ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ. Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến 37-39 độ C; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ C.

Vào cuối tuần, các khu vực vùng núi phía Tây của miền Trung sẽ tăng nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất ban ngày có thể vượt 38 độ, sau đó duy trì mức 37 độ nhiều ngày liên tiếp.

Dự báo đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài đến cuối tuần sau. Đây là đợt nắng nóng dài thứ 2 kể từ đầu hè.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 28/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, sáng sớm có mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Hà Nội: Đêm và sáng sớm 1 số nơi có mưa, có nơi mưa to và dông. Sau đó, trời giảm mây hửng nắng, có lúc nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Chia sẻ