Ba mỹ nhân Hàn bị tố dùng chất cấm “bơ phờ” tại tòa án

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Tại phiên tòa xét xử vụ lạm dụng chất cấm Propofol, cựu Hoa hậu Park Shi Yeon, Lee Seung Yeon và nữ diễn viên Jang Mi In Ae cùng xuất hiện với khuôn mặt không son phấn, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Hôm nay (25/3), phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng chất cấm Propofol (một loại thuốc gây mê cực mạnh) đã được diễn ra tại Tòa án trung ương Seoul. Ba nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc là 2 cựu Hoa hậu Park Shi Yeon, Lee Seung Yeon và nữ diễn viên Jang Mi In Ae cùng xuất hiện tại tòa với khuôn mặt không son phấn, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Họ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của báo giới mà lặng lẽ đi thẳng vào nơi xét xử.

 Ba mỹ nhân Hàn bị tố dùng chất cấm “bơ phờ” tại tòa án 1
Nữ diễn viên Jang Mi In Ae

Ba mỹ nhân Hàn bị tố dùng chất cấm “bơ phờ” tại tòa án 2
 
Cựu Hoa hậu Park Shi Yeon

Ba mỹ nhân Hàn bị tố dùng chất cấm “bơ phờ” tại tòa án 3
 
Cựu Hoa hậu Lee Seung Yeon

Trước đó, khi bị khởi tố, Park Shi Yeon, Lee Seung YeonMi In Ae đều lên tiếng phủ nhận cáo buộc. Phiên tòa đầu tiên tập trung vào việc làm rõ 3 kiều nữ này có âm mưu liên kết với các bác sĩ của mình để sử dụng trái phép chất cấm hay không và 2 bác sĩ bị buộc tội trong vụ án có biết họ bị nghiện propofol hay không.

Phía luật sư Lee Seung Yeon bác bỏ tất cả lời buộc tội và nhấn mạnh: “Chúng tôi thừa nhận Lee Seung Yeon đã tiêm thuốc nhưng là vì mục đích y tế dưới sự kê đơn của bác sĩ”. Luật sư của Jang Mi In Ae cũng khẳng định tương tự. Còn phía luật sư của Park Shi Yeon lại nói cần kiểm tra thông tin và thẩm phán yêu cầu vị luật sư này phải nộp lại danh sách chứng cứ trước khi phiên tòa kế tiếp được diễn ra vào ngày 8/4 tới.

 Ba mỹ nhân Hàn bị tố dùng chất cấm “bơ phờ” tại tòa án 4
Cả 3 mỹ nhân bị khởi tố lạm dụng chất cấm propofol đều bác bỏ cáo buộc tại phiên tòa đầu tiên

Được biết, có tổng cộng 11 người bị khởi tố trong vụ điều tra lạm dụng thuốc cấm lần này. Nữ diễn viên Jang Mi In Ae bị tố tiêm thuốc 95 lần, cựu Hoa hậu Lee Seung Yeon 111 lần và cựu Hoa hậu Hàn Park Si Yeon bị tố tiêm 185.

Chia sẻ