"Bà mẹ bỉm sữa" Hồ Hạnh Nhi chia sẻ về 7 tháng nuôi con đầy vất vả vì không đủ sữa

Pa Dun,
Chia sẻ

Hồ Hạnh Nhi chia sẻ cô vô cùng áp lực trong lần sinh con đầu tiên.

Từ sau khi sinh con Brendan, Hồ Hạnh Nhi đã nhanh chóng trở lại với làng giải trí. Quyết định của Hồ Hạnh Nhi khiến nhiều người bất ngờ vì tưởng rằng cô sẽ ở ẩn một thời gian để dành cho việc chăm sóc con nhỏ.

Tuy nhiên, mới đây Hồ Hạnh Nhi cũng đã chia sẻ về quyết định này cũng như những khó khăn trong thời kỳ nuôi con.

Bà mẹ bỉm sữa Hồ Hạnh Nhi chia sẻ về 7 tháng nuôi con đầy vất vả vì không đủ sữa - Ảnh 1.

Theo Hồ Hạnh Nhi, cũng như bao bà mẹ khác, cô gặp rất nhiều áp lực trong lần sinh con đầu tiên. Và chính vì những áp lực này khiến cô không đủ sữa hay thậm chí là tắc sữa khi cho con bú. Có khoảng thời gian, Hồ Hạnh Nhi đau đớn vì bị tắc sữa khiến bản thân không thể nào ngủ nổi phải nhờ y tá massage. Dù việc này vô cùng đau đớn nhưng cô chấp nhận để con trai có sữa bú.

Bà mẹ bỉm sữa Hồ Hạnh Nhi chia sẻ về 7 tháng nuôi con đầy vất vả vì không đủ sữa - Ảnh 2.

Sau này, chuyện cô đi làm sớm cũng một phần giảm bớt áp lực để tâm trí thoải mái hơn. Mặc dù đi làm nhưng người đẹp luôn cố gắng đảm bảo đủ sữa hàng ngày cho con bằng cách mang máy hút sữa rồi sau đó bảo quản lạnh. Theo Hồ Hạnh Nhi với cô hiện tại không có điều gì tuyệt vời hơn bằng việc con mạnh khỏe.

Nguồn: Sina

Chia sẻ