Bà mẹ 4 con cầu hôn bị từ chối lập tức tạt axit vào người tình

Vân Anh,
Chia sẻ

Bà mẹ 4 con chủ động cầu hôn người tình và cũng chủ động… trả thù bằng cách tạt axit ngay khi người tình từ chối.

Một phụ nữ Pakistan mới đây đã bị bắt vì hành vi tạt axit vào bạn trai. Nguyên nhân của sự việc được  cho biết là vì chàng trai đã từ chối lời cầu hôn của cô gái nên bị trà thù. Sự việc xảy ra ngày 16/6.

Người phụ nữ bị bắt là Momil Mai, đã từng kết hôn và có 4 con. Mai có quan hệ với Saddaqat Ali, 25 tuổi, cũng đã có gia đình. Cả hai qua lại trong nhiều năm.
 
Mới đây, Mai đã đề nghị được làm vợ lẽ của Ali. Tại Pakistan, chế độ đa thê rất hiếm nhưng về luật pháp, điều này không bị cấm. Tuy nhiên, để làm vợ lẽ, Mai phải ly dị với chồng cũ và người phụ nữ này chấp nhận. Tuy nhiên, Ali đã từ chối. 
 

Momil Mai bị bắt vì tạt axit vào người yêu.

Tối thứ tư vừa rồi, Ali hẹn hò với Mai như bình thường. Khi gặp nhau, Mai tiếp tục đề cập đến chuyện kết hôn và Ali lại từ chối. Đúng lúc đó, Mai bất ngờ ném axit vào người Ali”, – Ông Bashir Ahmed, cảnh sát địa phương nói.
 
Rất may, Ali kịp quay người lại và chỉ bị bỏng ở lưng.
 
Ashiq Malik, Viện trưởng bệnh viện Multan, nơi Ali đang điều trị, cho biết nạn nhân bị bỏng khoảng 60% cơ thể. Hiện các bác sĩ vẫn đang nỗ lực để cứu chữa Ali.
 
Phụ nữ Pakistan tạt axit đàn ông là điều rất hiếm gặp.
 
Gia đình Ali đã nộp đơn tố cáo Mai. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra để hoàn thiện hồ sơ khởi tố.
 
Vụ việc này gây xôn xao Pakistan bởi lẽ từ trước đến nay, phụ nữ thường là nạn nhân của axit chứ không phải đàn ông. Rất hiếm khi phụ nữ tấn công đàn ông. Và đặc biệt, chuyện một người phụ nữ đề đạt hôn nhân với đàn ông cũng rất hiếm.
 
Nguồn: Straitstimes
Chia sẻ