Ba bé gái chết đuối thương tâm dưới hồ tưới cà phê

Theo Tiền phong,
Chia sẻ

Năm bé gái rủ nhau tắm tại hồ tưới cà phê của một số hộ dân. Ba cháu Thuoi, Doi và Lanh bị đuối nước. Cháu Lanh và cháu Thuoi tử vong tại chỗ. Cháu Doi được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Ba bé gái chết đuối thương tâm dưới hồ tưới cà phê
Nơi 3 đứa trẻ bị đuối nước.

Chiều ngày 28/4/2016, bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai xác nhận cháu Doi (học sinh lớp 5B Trường Tiểu học số 1, xã Glar, huyện Đak Đoa) đã tử vong.

Doi là nạn nhân thứ 3 tử vong trong vụ đuối nước ở xã A Dơk, huyện Đak Đoa, Gia Lai).

Trước đó, vào chiều 26/4, 5 bé gái làng Groi 2 (xã Glar) rủ nhau sang làng Broch 2 (xã A Dơk, huyện Đak Đoa) để tắm tại hồ tưới cà phê của một số hộ dân. Ba cháu là Thuoi, Doi và Lanh xuống hồ tắm và bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, hai bé gái ở trên bờ hốt hoảng kêu cứu nhưng không kịp. Cháu Lanh (học sinh lớp 5C, trường Tiểu học số 1) và cháu Thuoi (11 tuổi) tử vong tại chỗ.

Riêng cháu Doi được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhưng cũng không qua khỏi.

Chia sẻ