Áp lực dư luận: Vừa là bàn đạp làm nên chuyện tình thế kỷ cũng là con dao "giết chết" chuyện tình của sao Hàn

Imacho,
Chia sẻ

Không phải cặp đôi sao Hàn cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua miệng lưỡi cay đắng của người đời.

Nếu như có những cặp đôi mà tình yêu của họ khiến mọi người ghen tị, trở thành những câu chuyện truyền cảm hứng vô tận, được biết bao người hâm mộ chúc phúc, ủng hộ thì cũng có không ít ngôi sao phải chịu áp lực quá lớn của dư luận khiến tình yêu của họ phải chấm dứt.

Những chuyện tình bị "giết chết" bởi con dao mang tên áp lực dư luận

Park Yong Ha và Eugene

Phải lòng nhau từ sau khi hợp tác trong phim Yêu em, Park Yong Ha và “nữ thần đẹp nhất lịch sử Kpop” Eugene công khai hẹn hò sau khi phim đóng máy không lâu. Khi đó, chàng là mỹ nam vạn người mê, nàng cũng nổi danh với vai trò ca sĩ. Nhưng mối tình của họ lại không nhận được sự ủng hộ của công chúng vì nhiều định kiến dành cho giới thần tượng lúc bấy giờ. Nhất là fan nữ của nam diễn viên không thể chấp nhận “người trong mộng” của mình bị cướp đi nên đã lên tiếng phản đối và “ném đá” Eugene cực kỳ dữ dội.

Áp lực dư luận: Vừa là bàn đạp làm nên chuyện tình thế kỷ cũng là con dao giết chết chuyện tình của sao Hàn - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Trước áp lực quá lớn của dư luận, mối tình này cũng không thể kéo dài được lâu. Và đó cũng là “mảnh tình vắt vai” duy nhất của nam tài tử đoản mệnh Park Yong Ha. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, anh thể hiện sự tiếc nuối cũng như trách cứ sự khắc nghiệt của miệng lưỡi người đời: “Sau phim Yêu em, tôi có mối tình thơ mộng, nhưng sự quan tâm quá mức của truyền thông khiến tình cảm chúng tôi gặp trở ngại. Tôi và cô ấy đều đau khổ vì cảm giác yêu nhau là có tội với khán giả. Tôi không chịu đựng được khi yêu mà không được ở bên cô ấy. Hàng nghìn lá thư yêu cầu tôi chỉ là người của công chúng và nghệ thuật. Chẳng lẽ vì tương lai, sự nghiệp, tôi phải rời bỏ người mình say mê và yêu tha thiết?”.

Lee Jin Wook và Choi Ji Woo

Năm 2007, Lee Jin Wook và Choi Ji Woo gặp nhau lần đầu tiên tại phim trường bộ phim Thành phố trên không nhưng phải đến 1 năm sau, cặp đôi mới chính thức công khai mối quan hệ của mình. Thời đó, tên tuổi của “nữ hoàng nước mắt” cực kỳ nổi tiếng tại Hàn Quốc và các nước lân cận nhờ hiệu ứng của Bản tình ca mùa đông, còn bạn trai kém tuổi của cô lại là gương mặt mới, vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng trong làng giải trí.

Áp lực dư luận: Vừa là bàn đạp làm nên chuyện tình thế kỷ cũng là con dao giết chết chuyện tình của sao Hàn - Ảnh 2.

Cả hai bị bắt gặp hẹn hò. (Ảnh: Internet)

Cách biệt từ tuổi tác đến ngoại hình và nhất là danh tiếng khiến cặp đôi chị em này không nhận được lời chúc phúc từ những người phía “nhà gái”. Đúng như những gì người đời mong đợi, Lee Jin Wook và Choi Ji Woo chỉ duy trì mối quan hệ vỏn vẹn 3 năm trước khi đường ai nấy đi. Dù chưa bao giờ lên tiếng nói rõ lý do nhưng ai cũng biết, một mối tình bị săm soi và phản đối quá mức không thể nào đủ sức tồn tại trong showbiz khắc nghiệt.

Áp lực dư luận: Vừa là bàn đạp làm nên chuyện tình thế kỷ cũng là con dao giết chết chuyện tình của sao Hàn - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

Vấp ngã trong tình yêu với Lee Jin Wook để lại vết thương lòng rất lớn đối với Choi Ji Woo. Từ đó, cô nhận ra sai lầm của bản thân khi công khai chuyện tình cảm với công chúng. Nữ diễn viên từng chia sẻ: “Tôi rất cô đơn những ngày này và muốn được yêu. Tôi không phiền nếu anh chàng đó làm việc trong ngành công nghiệp giải trí nhưng tôi không bao giờ muốn công khai mối quan hệ riêng của mình một lần nữa”. Và tất nhiên, sau Lee Jin Wook, Choi Ji Woo sau này dù có yêu và ở bên cạnh ai, cô cũng không bao giờ lên tiếng một lần nào nữa.

Hyun Bin và Hwang Ji Hyun

Tháng 3/2007, Hyun Bin chính thức thừa nhận mối quan hệ trên mức bạn bè với Hwang Ji Hyun trên trang cá nhân: “Chúng tôi chưa hẳn là một cặp nhưng chúng tôi đã tìm thấy ở nhau nhiều điểm tương đồng”. Có lẽ nam diễn viên điển trai cũng thừa biết hậu quả của việc làm này thế nên anh cũng không quên nhắn nhủ thêm: “Hwang Ji Hyun và tôi rất muốn tìm hiểu thêm về nhau, nhưng thời điểm này chúng tôi chỉ là bạn bè. Hi vọng, những lời phóng đại của báo giới, sự tọc mạch quá mức của các tay săn ảnh sẽ không phá hỏng mối quan hệ của chúng tôi”.

Áp lực dư luận: Vừa là bàn đạp làm nên chuyện tình thế kỷ cũng là con dao giết chết chuyện tình của sao Hàn - Ảnh 4.

(Ảnh: Internet)

Đúng là tình yêu không có sai hay đúng, chỉ trách mối quan hệ của Hyun Bin và Hwang Ji Hyun đã sai thời điểm. Khi ấy, Hyun Bin nổi như cồn nhờ thành công vang dội của Tên tôi là Kim Sam Soon. Anh thậm chí còn được xem là “tiểu sinh” thế hệ mới đầy hứa hẹn của làng giải trí xứ kim chi. Về phía Hwang Ji Hyun, cô là sinh viên khoa diễn xuất tại một trường nghệ thuật của Hàn Quốc và chỉ mới xuất hiện chớp nhoáng trên truyền hình với vai trò người dẫn chương trình cho đài KBS.

Thế nên, chẳng có gì khó hiểu khi tin hẹn hò vừa được lan truyền, các fan của Hyun Bin đã thể hiện thái độ không đồng tình và thất vọng. Từ đó, họ rỉ tai nhau về những điểm bất tương xứng của cặp đôi về mức độ nổi tiếng lẫn nhan sắc. Rồi như những cặp đôi khác, tình yêu mới chớm nở của Hyun Bin và Hwang Ji Hyun không đủ sức chống lại làn sóng phản đối ngày một mạnh mẽ. Cuối cùng, nó cũng đi đến kết thúc như tất cả mọi người chờ đợi, chỉ trừ hai nhân vật chính…

Những cặp sao "đạp lên dư luận", biến cuộc tình bị chê bai trở thành chuyện tình thế kỷ

Nhưng may mắn vẫn có những kết thúc có hậu bởi họ đã cùng nhau "đạp lên dư luận", vững bước bên nhau. Đó chính là cuộc tình của các sao:

Bi Rain và Kim Tae Hee

Thời điểm công khai hẹn hò Kim Tae Hee vào năm 2013, Bi Rain nhận về vô số chỉ trích. Nhiều người cho rằng anh không xứng về mọi phương diện nếu đem so sánh với cô bạn gái “ngọc nữ” được cả làng giải trí cưng như báu vật. Nhưng rồi mặc cho mũi rìu gay gắt của dư luận, cả hai đã chứng tỏ cho mọi người thấy sức mạnh tình yêu có thể giúp họ vượt qua tất cả.

Áp lực dư luận: Vừa là bàn đạp làm nên chuyện tình thế kỷ cũng là con dao giết chết chuyện tình của sao Hàn - Ảnh 5.

(Ảnh: Internet)

Cái kết viên mãn nhất dành cho mối tình đẹp này chính là giây phút Bi Rain và Kim Tae Hee nắm tay bước vào lễ đường, thề nguyện ước cả đời bên nhau hồi tháng 1 vừa qua. Mới đây, cặp “vợ chồng quyền lực” cũng hạnh phúc chào đón cô công chúa đầu lòng trong sự chúc phúc của tất cả, bao gồm những người từng “ném đá” chuyện tình của họ.

Áp lực dư luận: Vừa là bàn đạp làm nên chuyện tình thế kỷ cũng là con dao giết chết chuyện tình của sao Hàn - Ảnh 6.

(Ảnh: Internet)

Yeon Jung Hoon và Han Ga In

Sau khi được bộ phim Khăn tay vàng se duyên, Yeon Jung Hoon và Han Ga In quyết định tiến tới hôn nhân khi đang gần chạm đến đỉnh cao danh vọng. Cuộc tình nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng của họ vấp phải rất nhiều rào cản bởi người ta thấy trước tương lai Yeon Jung Hoon sẽ phải bỏ lại vợ mới cưới Han Ga In để nhập ngũ và cảm thấy thương cho cô. Nhưng cặp đôi vẫn không thay đổi kế hoạch.

Áp lực dư luận: Vừa là bàn đạp làm nên chuyện tình thế kỷ cũng là con dao giết chết chuyện tình của sao Hàn - Ảnh 7.

(Ảnh: Internet)

Áp lực dư luận: Vừa là bàn đạp làm nên chuyện tình thế kỷ cũng là con dao giết chết chuyện tình của sao Hàn - Ảnh 8.

(Ảnh: Internet)

Sau khi cưới được Han Ga In, một trong những diễn viên xinh đẹp nhất Hàn Quốc, Yeon Jung Yeon một thời gian dài bị mang tiếng là “tên trộm quốc dân” hay “kẻ thù quốc dân”. Chưa hết, danh tiếng của anh còn bị lu mờ khi suốt ngày bị gọi là “chồng của Han Ga In”. Nhưng đối với nam diễn viên, anh xem việc làm chồng Han Ga In là diễm phúc của mình, không khi nào lại thấy bức xúc vì người ta khen vợ.

Có thể người ta nói rằng việc Yeon Jung Hoon và Han Ga In đến với nhau quá sớm là quyết định thời tuổi trẻ bồng bột nhưng không ai có thể phủ nhận được 12 năm hôn nhân hạnh phúc và viên mãn của họ. Chẳng cần lời nói khẳng định, tình yêu bền chặt không hề sứt mẻ bất chấp thời gian đã thay lời nói lên tất cả. Giờ đây, mái ấm ấy đã có thêm tiếng cười nói của một thành viên mới khiến ai cũng ghen tị.

Áp lực dư luận: Vừa là bàn đạp làm nên chuyện tình thế kỷ cũng là con dao giết chết chuyện tình của sao Hàn - Ảnh 9.

(Ảnh: Internet)

Jang Dong Gun và Go So Young

Ngay khi công khai hẹn hò với Go So Young, chính Jang Dong Gun cũng không nghĩ mối quan hệ của mình lại bị phản đối mạnh mẽ như thế. Thời điểm đó, anh vừa chia tay cựu Á hậu Hàn Quốc Yeom Jung Hwa không lâu, nữ diễn viên họ Go với sự nghiệp đầy tai tiếng bị đồn thổi là người thứ 3 làm rạn nứt chuyện tình cảm này.

Jang Dong Gun và Go So Young không hề lên tiếng thanh minh, điều duy nhất họ làm là yêu nhau thật say đắm và quyết định nên duyên vợ chồng vào tháng 5/2010. Khi đó, nhiều người vì quá yêu mến Jang Dong Gun cho rằng đây là cuộc hôn nhân sắp đặt vì chẳng thấy cặp đôi nhắc đến nhau trên mặt báo. Một lần nữa, hai ngôi sao chẳng nói chẳng rằng, cứ thế tập trung xây dựng mái ấm gia đình.

Áp lực dư luận: Vừa là bàn đạp làm nên chuyện tình thế kỷ cũng là con dao giết chết chuyện tình của sao Hàn - Ảnh 10.

(Ảnh: Internet)

Đúng là thứ gì không giết chết chúng ta sẽ tiếp thêm sức mạnh giúp ta mạnh mẽ hơn. Jang Dong Gun và Go So Young sau 7 năm vẫn hạnh phúc bên nhau. Cả hai giờ đây còn có thêm 2 thiên thần bên cạnh cùng chung tay tiếp tục xây dựng tổ ấm thêm bền vững. Mối tình của họ cũng trở thành nguồn cảm hứng bất tận dành cho tất cả những người trẻ đã và đang yêu gặp phải hoàn cảnh bị cấm đoán tương tự ngoài kia.

Áp lực dư luận: Vừa là bàn đạp làm nên chuyện tình thế kỷ cũng là con dao giết chết chuyện tình của sao Hàn - Ảnh 11.

(Ảnh: Internet)

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ