Ảnh ngộ nghĩnh về chính khách và trẻ con

,
Chia sẻ

Mỗi em bé có những phản ứng khác nhau khi được ở bên các nhà lãnh đạo nổi tiếng, có em thì khóc nhè, em thì há hốc mồm ngạc nhiên, còn có em thản nhiên thò tay nghịch mũi.

Em bé khóc ầm ĩ khi được (cựu) tổng thống George W. Bush bế tại Trinwillershagen, Đức, ngày 13/7/2006.
Bé gái Momoka Endo không chịu để cựu Thủ tướng Australia John Howard bế. Em là em bé thứ 50.000 được nhận thiết bị trợ thính từ công ty Cochlear của Nhật Bản, ngày 16/7/2003.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chào mừng các em học sinh tại trường học Malanday ở Manila, Phillipines, ngày 12/11/2009.
Nghị sĩ Barack Obama gắng sức bế một bé trai 3 tuổi trong một cuộc gặp gỡ tại Đại học bang Youngstown ở Ohio, ngày 18/2/2008.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (nay là thủ tướng) tham dự một bữa tiệc mừng Giáng sinh cùng các em nhỏ tại một nhà thờ ở Vologda, Nga, ngày 6/1/2008.
Bé gái bịt tai khi Thủ tướng Anh Tony Blair đang hào hứng phát biểu tại một hội nghị của đảng Lao động ở Gateshead, ngày 11/2/2005.
"Bà đầm thép" Margaret Thatcher bắt tay một học sinh tại trường Whitefield dành cho học sinh thiểu năng ở Walthamstow, Anh, ngày 14/44/1997.
Thủ tướng Đức Angela Merkel mỉm cười bên bé Madita 1 tuổi trong một buổi lễ ở Berlin, ngày 7/4/2008.
Bé Solomon Buster 6 tháng tuổi khám phá khuôn mặt Thủ tướng Canada Stephen Harper khi ông đến thăm Trung tâm cộng đồng Willingdon Heights ở Burnaby, ngày 18/4/2006.
Các em bé phấn khích khi được gặp Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại Bảo tàng nghệ thuật châu Á Musee Guimet ở Paris, ngày 3/10/2007.
Tổng thống (khi đó là nghị sĩ) Obama bày tỏ sự thích thú khi bế một em bé tại một cuộc gặp gỡ ở South Carolina, ngày 20/1/2008.
Thủ lĩnh đảng Dân chủ Mario Dumont và một em bé trong một cuộc gặp gõ ở Delson, Quebec, Canada, ngày 15/3/2007.
 
Theo Diệu Minh
 Vnexpress/Reuters
Chia sẻ