Anh chàng dễ thương đi ở rể, giận vợ là cuốn gói đi thẳng một mạch về nhà bố mẹ đẻ

KHÔNG AI,
Chia sẻ

Cứ tưởng chỉ có phụ nữ mới cảm thấy tủi thân khi làm dâu và hay tìm về nhà bố mẹ đẻ lúc giận dỗi, cãi nhau với chồng. Thì ra, đàn ông họ cũng có những cảm xúc này khi rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Chúng ta đã nghe qua rất nhiều câu chuyện kết hôn và làm dâu ở nhà chồng của rất nhiều các cô gái, song vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu đời sống ở rể của những chàng trai quyết định dọn về chung sống với gia đình nhà vợ. Ở rể, xét trên một khía cạnh nào đó, cũng là hành động thể hiện sự yêu thương và hi sinh của người đàn ông dành cho người vợ của mình.

Xuất hiện trong chương trình Vợ chồng son số 241, cặp đôi Quốc Bình và Thanh Tâm đã có những chia sẻ đáng yêu về cuộc sống hôn nhân nhiều cung bậc cảm xúc của mình. Quốc Bình đang ở rể nhà vợ.

Anh chàng dễ thương đi ở rể, giận vợ là cuốn gói đi thẳng một mạch về nhà bố mẹ đẻ - Ảnh 1.
Anh chàng dễ thương đi ở rể, giận vợ là cuốn gói đi thẳng một mạch về nhà bố mẹ đẻ - Ảnh 2.

Quốc Bình và Thanh Tâm.

Anh chàng có nỗi sợ đường vô cùng lớn thì lại cưới ngay một cô vợ mê làm bánh, suốt ngày tay chân lấm lem đường. Chưa hết, anh còn kể vợ mình hay giỡn quá trớn, biết là chồng sợ đường như cứ ném nó vào người anh, đôi lúc khiến anh gần như chết khiếp. Người xem nghe xong vừa buồn cười lại vừa thấy thương anh chồng hiền lành.

Thanh Tâm cũng nhân cơ hội "kể xấu" chồng. Cô nàng cho biết Quốc Bình rất hay chơi game. Lúc nào không có việc cô lại thấy chồng ôm máy chơi game đêm ngày. Vả lại, anh còn không bắt "trend", không hề lãng mạn.

Có một lần Thanh Tâm xem clip vòng tay ôm ngọt lịm trên MXH và muốn thử làm cùng chồng. Quốc Bình không hiểu ý của vợ nên đã vội vàng thụt tay lại ngay khi Thanh Tâm chưa kịp chui vào. Thế là vợ chồng cũng giận dỗi nhau, cô vợ thì khóc một trận long trời lở đất còn anh chàng thấy mình lạc lõng vô cùng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau những tràng cười thả ga vì đời sống hôn nhân hài hước của cặp đôi này, không khí trường quay như lắng lại khi nghe Quốc Bình tâm sự có lần anh cãi nhau với vợ, vợ anh đuổi ra khỏi nhà, có những lời nói khiến anh buồn. Lúc ấy, Quốc Bình có cảm giác như mình là người không nhà cửa, đến nhà vợ "ăn nhờ, ở đậu" vậy. Anh quyết định bỏ về nhà... bố mẹ đẻ.

Cứ tưởng chỉ có phụ nữ mới cảm thấy tủi thân khi ở nhà chồng và hay tìm về nhà bố mẹ đẻ lúc giận dỗi, cãi nhau với chồng. Thì ra, đàn ông họ cũng có những cảm xúc tương tự khi rơi vào hoàn cảnh tương tự.

MC Hồng Vân khép lại chương trình bằng lời khuyên ý nghĩa gửi đến Thanh Tâm: "Chồng em đang ở nhà em nên anh ấy rất dễ bị tổn thương, mặc cảm, tự ái, buồn, chạnh lòng... nếu như em không đủ quan tâm đến ảnh. Người duy nhất có thể cân bằng lại trạng thái cảm xúc của ảnh lúc này chỉ có thể là em thôi. Em đang sống ở nhà em nên em không thể hiểu được cảm xúc đó đâu. Em phải cảm nhận được sự thay đổi hoàn cảnh sống của chồng em để em hiểu. Em phải luôn luôn là nơi khiến chồng em cảm thấy đây là ngôi nhà của mình, đây thực sự là tổ ấm của mình. Anh ấy chơi game là để anh ấy quên đi cái thực tại mình đang đơn độc. Đừng để chồng mình đơn độc trong chính ngôi nhà của mình".

Chia sẻ