Angelina Jolie: "Đám cưới với Brad Pitt quá ư bình thường"

Trangmory,
Chia sẻ

Đó là đám cưới không có vest, váy cô dâu, không có màn trao nhẫn và không theo cách truyền thống một chút nào, Angelina Jolie chia sẻ.

Chị đã sống cùng Brad gần 9 năm rồi mới cưới, kết hôn rồi có thay đổi gì không?

Đó là điều khá thú vị. Với tôi, khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi chúng tôi ký giấy nhận nuôi Maddox và Zahara, đó là quyết định cùng trở thành cha mẹ, là cam kết trở thành một phần cuộc đời của nhau kể từ đó về sau. Vì vậy, việc kết hôn không nên mang ra để so sánh. Nói theo 1 cách nào đó thì nó rất bình thường thôi.

Angelina Jolie

Chị nói là bình thường ư?

Lễ cưới diễn ra ở Pháp, nhưng chúng tôi đã hoàn thành thủ tục pháp lý tại California. Một ngày nọ, tôi đang ở trong phòng biên tập phim, còn Brad đang làm gì tôi cũng không rõ, một trợ lý đến nói với tôi: "Cô cần phải ký vào 1 số giấy tờ". Sau đó, chúng tôi gặp nhau và được nhắc nhở là: "Đây là quyền lợi của 2 người". Rồi, một người nào đó nói: "Thẩm phán đang ở bên ngoài". Cả hai chúng tôi cùng thốt lên: "Ý anh là gì khi nói thẩm phán ở bên ngoài?". Lúc sau, vị thẩm phán bước vào, đó là 1 anh chàng đáng yêu. Brad đùa: "Liệu chúng ta vẫn tiếp tục đứng thế này chứ?". Thẩm phán đáp: "Không phải thế!". Lúc đó, chúng tôi chợt nhận ra là mình đã kết hôn, không theo cách truyền thống 1 chút nào cả.

Angelina Jolie
Brad Pitt và Angelina Jolie có nhiều mâu thuẫn khi họ đóng phim cùng nhau

Sau khi cưới chưa được bao lâu thì cả 2 đi Malta để quay bộ phim nói về một cuộc hôn nhân trong thời kỳ khủng hoảng. Đó liệu có phải là ý tưởng hay cho kỳ nghỉ tuần trăng mật của 2 người?

Vâng, cơ bản có thể xem là tuần trăng mật. Vài ngày đầu quay phim, tôi chợt nghĩ rằng: Đây quả là một ý tưởng tồi. Nhưng tôi ngăn mình lại: "Tôi đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Điều này sẽ làm hỏng mọi thứ trước khi chúng tôi kịp bắt đầu". Nhưng đến những cảnh cuối của bộ phim, chúng tôi đã không ngừng tranh luận với giọng điệu thách thức, thất vọng về nhau, có những ngày tốt, ngày xấu, đều trải qua hết. Chúng tôi đã vượt qua, hiểu nhau hơn, tìm thấy định hướng làm việc mới và nảy ra ý tưởng kiểu như: "Vâng, mọi thứ đã tệ đi, nhưng bạn đã giải quyết được nó".

Angelina Jolie
Vừa làm diễn viên vừa là đạo diễn là điều vô cùng khó khăn đối với Angelina Jolie

Khi đọc lại kịch bản phim chị đã phát biểu là không muốn đóng phim này. Điều gì khiến chị quay lại với vai trò diễn viên, bỏ qua những cảm xúc trước đây của mình?

Có rất nhiều cảnh tôi muốn thay đổi hoặc cắt. Vì tôi sẽ phải đóng cảnh khỏa thân trong bồn tắm. Nhưng tôi đã tự nhắc nhở bản thân mình, hãy đặt tất cả sang một bên. Có thể nói thế này, bạn không thể thay đổi hoặc cắt cảnh này vì từng trải qua 1 cuộc phẫu thuật, hoặc bởi vì chúng tôi đã kết hôn và mọi người sẽ đánh giá điều này. Nếu cắt bớt đi sẽ là lừa dối khán giả.

Chị có thể chia sẻ thêm về những thách thức trong việc vừa làm đạo diễn và làm diễn viên cùng lúc?

Là một đạo diễn tôi đã phải rất quyết đoán, ý tưởng của mình phải thật mạnh mẽ, ổn định. Còn khi nhập vai ư? Không nên chỉ tay năm ngón điều gì cả. Như thế sẽ bị rối tinh. Có 2 vấn đề cùng 1 lúc ở đây - khi là đạo diễn, sau đó lại vào vai cô gái dễ bị tổn thương - thường sẽ rất khó đấy. Có thời điểm tôi chỉ nói mãi từ "Cắt!". Nếu một bác sĩ nhìn thấy tôi lúc đó chắc phải tăng liều thuốc cho tôi. Tôi đang điên dại khóc lóc và sau đó quay sang: "Cắt!". Hoặc trong một cảnh "nóng" đang được quay với Brad tôi lại "Cắt!". Ai cũng phải bật cười trước tình huống kỳ lạ đó.

Đấy là chưa kể đến việc chị còn có những đứa con cần dỗ dành mỗi tối trước khi đi ngủ. Trong đó có cậu bé đang ở tuổi teen, Maddox, nghe nói bé cũng ở đó trong thời gian quay phim?

Các con sẽ ra phim trường ở những cảnh quay nhẹ nhàng thôi nhưng rõ ràng là chúng tôi có luật riêng cho những cảnh quay và con sẽ không được tới phim trường lúc đó. Tôi nhớ một ngày tôi ở đang mặc áo choàng, mascara chảy xuống mặt, tóc vẫn đang xoăn, và chúng tôi chạy lại ôm nhau ở hành lang. Bé lắc đầu nhìn tôi: "Ồ, mẹ. Mẹ đẹp quá". Đó là công việc, tôi trưởng thành và được là chính mình, vì vậy tôi thấy tốt hơn khi các con không biết điều này. Nhưng may mắn là cậu bé lại thích điều đó.


Angelina Jolie
Angelina Jolie vui khi con trai thích công việc của mẹ
Chia sẻ