Angelababy yêu Huỳnh Hiểu Minh vì cảm giác tự do

Lanxiang,
Chia sẻ

Angelababy đã chia sẻ lí do yêu Huỳnh Hiểu Minh và quan điểm của cô về hạnh phúc.

Angelababy yêu Huỳnh Hiểu Minh vì cảm giác tự do 1
Mới đây, Angelababy đã nhận lời chụp hình cho tạp chí Vogue ấn bản Trung Quốc. Trong lúc người đẹp trang điểm, phóng viên của tờ báo này đã tranh thủ trò chuyện với cô về mối tình với Huỳnh Hiểu Minh. Angelababy tỏ ra rất tự hào khi nhắc đến người yêu. Cô cũng cởi mở chia sẻ về lý do tại sao mình lại bị Huỳnh Hiểu Minh chinh phục.

Angelababy yêu Huỳnh Hiểu Minh vì cảm giác tự do 2
Angelababy cho biết điều Huỳnh Hiểu Minh khiến cô cảm động nhất không phải là những món quà đắt tiền, những hành động lãng mạn mà là anh đã cho cô một trái tim tự do

Angelababy yêu Huỳnh Hiểu Minh vì cảm giác tự do 3
Người đẹp hạnh phúc nói: " Nhiều chàng trai sau khi hẹn hò với bạn gái thường tìm mọi cách để trói buộc nửa kia của mình. Họ thường nói "nếu em yêu anh thì phải làm như thế này, làm như thế kia..." Sự trói buộc này ban đầu có thể chấp nhận được, nhưng càng về sau người con gái sẽ càng cảm thấy khó chịu và oán giận.

Angelababy yêu Huỳnh Hiểu Minh vì cảm giác tự do 4
"Tuy nhiên Huỳnh Hiểu Minh lại khác. Anh ấy luôn luôn để tôi được tự do. Nếu tôi muốn ra ngoài chơi, anh ấy sẽ bảo tôi đi đi, thậm chí còn góp ý cho tôi. Nếu tôi nói tôi thích đóng phim, anh ấy cũng sẽ bảo tôi rằng "em làm đi, hãy làm những gì em thích". Tất nhiên tôi cũng có nhiều thói quen xấu. Mỗi lần như thế anh ấy sẽ nhắc nhở tôi thay vì ép tôi phải sửa theo ý muốn. Việc này khiến tôi luôn cảm thấy thoải mái.".

Angelababy yêu Huỳnh Hiểu Minh vì cảm giác tự do 5
Trong cuộc trò chuyện, Angelababy cũng chia sẻ những suy nghĩ của cô về hạnh phúc. Nữ diễn viên cho biết: "Đối với tôi, hạnh phúc là lúc bụng đói có thể ăn thật no, lúc buồn ngủ có thể nằm dài trên giường, lúc lạnh run người có thể cuộn mình trong một tấm chăn ấm áp. Hạnh phúc đơn giản chỉ là thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Tôi nghĩ một người có hạnh phúc hay không chẳng hề phụ thuộc vào việc anh ta có những thứ gì, mà là do anh ta có biết hài lòng với những gì mình đang có hay không. "
Chia sẻ