Ấn tượng với sự lột xác hoàn toàn của ngôi nhà bị bỏ hoang 70 năm

Thiên An,
Chia sẻ

Nhìn vào không gian sống này, không ai có thể ngờ rằng nó được cải tạo lại từ một ngôi nhà bị bỏ hoang đến 70 năm trời.

Tọa lạc tại địa điểm cổ nhất của thành phố nhưng ngôi nhà này đã bị bỏ hoang tới 70 năm, và với đầu óc sáng tạo, kiến trúc sư Anne Rolland Architecte đã thiết kế và thay đổi hoàn toàn cấu trúc của căn hầm vào năm 2015, nhằm tạo ra một ngôi nhà có phong cách thiết kế mở và một không gian sống hoàn hảo.
 
Toàn bộ không gian của ngôi nhà bao gồm phòng khách, bàn làm việc, phòng ngủ, phòng tắm được thiết kế liền kề nhau một cách hợp lý.
 
"Tôi bắt đầu việc thay đổi bằng cách loại bỏ các bức tường phân vùng để tạo cảm giác không gian rộng lớn," Rolland nói. "Sau đó sử dụng chiếc tủ quần áo như nội đồ nội thất đa chức năng khi kiêm thêm nhiệm vụ ngăn cách không gian”.
 
Phòng bếp được đặt ở bên kia ngôi nhà, chính giữa là lối đi xuống tầng hầm bí mật.
 
Hệ thống lưu giữ với với độ bảo mật cao, cộng thêm việc tách chỗ ngủ vào một góc của ngôi nhà với không gian nhà bếp và phía trên tạo sự kiến đáo, riêng tư cũng như hơi chút thần bí cho ngôi nhà. 
 
Phòng ngủ được thiết kế trong góc, phía bên tay phải.
 
"Hệ thống nội thất bằng gỗ với thiết kế bàn làm việc, tủ quần áo, ngăn kéo và tủ rất đẹp", Rolland nói. "Tôi sử dụng đồ nội thất gỗ dán vì nó là một vật liệu chịu được nhiệt độ và độ ẩm cao và không đòi hỏi phải bảo quản nhiều"
 
Toàn bộ nột thất trong ngôi nhà được làm bằng gỗ.
 
Phòng tắm là một trong những không gian riêng tư nhất trong nhà.

Thêm một tầng hầm nhỏ nữa được tạo ra để có không gian riêng thư giãn cho chủ nhà.
Chia sẻ