Ăn no vẫn thèm với tôm kho nồi đất

Mẹ Bé Bi,
Chia sẻ

Mỗi lần làm món này thì bọn trẻ nhà mình luôn muốn múc hết tôm ra khỏi nồi để chúng có thể trộn cơm nóng vào nồi với phần nước xốt còn lại và ăn. Các mẹ cùng thử nhé!


Nguyên liệu :


400g tôm cỡ vừa

2 tép tỏi

1 củ hành tím

1 hay 2 muỗng canh dầu ăn

Gia vị: 1 muỗng canh nước mắm ngon, 1 muỗng cà phê bột nêm,1 muỗng cà phê đường, chút tiêu và hành lá.


Cách làm:


Do mình có con nhỏ nên tôm mua về rửa sạch, bỏ vỏ cắt đuôi và đầu. Củ hành, tỏi bằm nhỏ.

 
Cho dầu ăn vào nồi đất bắt lên bếp cho hành vào phi cho thơm.



Cho tôm vào xào săn lại, thêm nước mắm, bột nêm, đường, tiêu và nước vừa mặt tôm. Muốn có nhiều nước để chấm rau hay rưới lên cơm bạn thêm nước và thêm nước mắm, bột nêm nếm sao vừa ăn.


Kho với lửa vừa khoảng 5 - 10 phút tùy theo lượng nước trong nồi: 



Tôm chín bạn nêm nếm lại và thêm tiêu, hành lên mặt. Tắt bếp mang nồi tôm ra, ăn với cơm rau sống, dưa leo cà chua.


Nếu thích ăn cay bạn có thể thêm 1-2 thìa tương ớt hoặc 1 quả ớt tươi xắt lát vào nồi khi kho, bạn sẽ có món tôm kho cay tuyệt ngon khi trời lạnh.

Chia sẻ