Vòng tay xinh xắn cho bé từ... vỏ lon bia

Shim,
Chia sẻ

Mùa hè, mùa của các món phụ kiện cho phái nữ đã đến rồi đó các mẹ ơi, cùng trổ tài khéo tay làm những phụ kiện xinh xinh cho con yêu nhé!

  
Các mẹ cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
 
- Vỏ lon bia/ nước ngọt
- Ruy băng bản 2cm.
- Dây chun buộc tóc
- Khuy cài
- Máy khâu, kim, chỉ, kéo.
  
Bước 1:
 
Để chiếc vòng được đứng dáng, các mẹ sử dụng thân của vỏ lon bia để làm khung. Cắt thành một bản vòng tròn rộng khoảng 1,5cm.
  
Bước 2:
 
Lượn tròn các đầu sắc cạnh để tránh bị trầy xước tay khi sử dụng.
 
Bước 3:
 
- Ruy băng bản 2cm cắt thành 2 đoạn mỗi đoạn dài 35cm để làm vỏ bọc cho khung chiếc vòng.
 
- May viền chập 2 đoạn ruy băng lại như hình bên.
Bước 4:
 
Ở một đầu của đoạn ruy băng, các mẹ khâu một chiếc khuy đính để làm chốt vòng.
 
Bước 5:
 
- Luồn khung vòng vào ruy băng.
 
- Vừa luồn, vừa khéo léo kéo tạo độ dúm cho chiếc vòng. 
 
Bước 6:
 
Tận dụng ngay chiếc chun buộc tóc để làm thành móc cài cho chiếc vòng ở đầu còn lại.
 
Bước 7:
 
Với đầu đính khuy, các mẹ may chặn lại để chiếc khung bên trong được cố định lại đồng thời độ dúm của vải vẫn giữ nguyên vị trí.
Chiếc vòng vải xinh xinh này sẽ là một phụ kiện đắt giá cho mùa hè này đó các mẹ!
 
 
Tùy thuộc vào kiểu trang phục cũng như màu sắc trang phục bé mang, các mẹ hãy làm một bộ sưu tầm vòng các màu với nhiều họa tiết khác nhau nhé!
 
Chúc các mẹ thành công!
Chia sẻ