Váy xinh cho con gái yêu từ những chiếc áo cũ

Chi Mai,
Chia sẻ

Chỉ với 4 công đoạn đơn giản, con gái yêu lại có thêm 1 chiếc váy mới rồi đấy.

 
 
Mẹ cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
 
- Áo cũ của con
- Vải
- Chun may bản to 5cm
- Máy khâu/ Kim, chỉ
- Kéo
 
 
Bước 1:
 
- Với chiếc áo có sẵn của con, mẹ tận dụng chiếc áo đó làm luôn phần thân váy trên cho con. Phần đai màu đen được tận dụng từ vải vụn và có kích thước   chiều rộng là 5cm.
 
 
Bước 2:
 
- Phần thân váy dưới được cắt ra từ một mảnh vải bất kỳ có kích thước chiều cao khoảng 25cm, chiều ngang rộng gấp 3 lần bề ngang thân áo cũ của con.
 
 
Bước 3:
 
- May chun bản to cho vừa với chiều ngang của mảnh vải vừa cắt ở bước 2.
 
Mẹ chú ý đo chun rộng ra để tránh làm đau bé nhé!
 
Bước 4:
 
- Cuối cùng, mẹ mới may đoạn đai đen đè lên phần chun bản to đã may. Đây là một cách hiệu quả để che khuyết điểm của phần đai chun này đấy.
Phần đai chun vừa có tác dụng để bé có thể xỏ vào thoải mái, vừa có tác dụng trang trí, tô điểm thêm cho váy xinh của con gái yêu.
 
 
Có thể bỏ đai đi và thay vào đó là một chiếc nơ hoa xinh xắn, đáng yêu.
 
 
Với bất kỳ áo cũ nào, thực hiện 4 bước cơ bản trên là con gái sẽ có ngay một chiếc váy mới rồi phải không? Sao các mẹ lại không thử tài khéo léo của mình ngay nhỉ?

Chúc mẹ thành công!
 
Chia sẻ