Túi cầm tay dễ thương mẹ may cho bé

Thùy Vân, ảnh: themotherhuddle,
Chia sẻ

Với chiếc túi xinh xắn dễ thương này bé có thể đựng những món đồ chơi nho nhỏ hay những thứ như vài chiếc kẹp tóc, vòng đeo tay... vừa đẹp lại vừa giúp bé học tính gọn gàng ngăn nắp nữa.

 

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

2 vòng đeo tay tròn làm quai có kích cỡ lớn hơn vòng tay của bé để bé có thể thoải mái luồn tay vào
Vải hoa, vải chấm bi
Phấn vẽ trên vải
Kéo, kim, chỉ
Máy khâu
 
 

Bước 1:

Đầu tiên bạn vẽ mẫu hình chiếc túi trên giấy. Tùy thuộc vào cỡ túi bạn may cho bé lớn hay nhỏ thì bạn vẽ cho phù hợp với chiếc vòng đeo tay. Bạn có thể tự vẽ hoặc lưu mẫu bên về máy và phóng to theo kích cỡ mong muốn để in cho tiện.

 

Cắt mẫu đã vẽ trên giấy, đặt lên vải, dùng ghim giữ cố định và căn ke theo mẫu.

 

Cắt vải theo mẫu giấy.

 

Bước 2:

Vẽ và cắt tương tự lên 2 tấm vải hoa. Bạn cần tổng cộng 2 tấm vải chấm bi và 2 tấm vải hoa có cùng kích thước như mẫu.

 

Bước 3:

Úp 2 mặt phải của 2 tấm vải hoa với nhau, dùng ghim giữ cố định 2 điểm ở trên không may để làm miệng túi với khoảng cách từ miệng túi xuống đến vị trí ghim là khoảng 5cm. Bạn may đường may cách mép vải 1cm theo đường chấm bi làm dấu.

 

Bước 4:

Với 2 góc tam giác nhỏ bạn đã cắt ở đáy túi, bạn kéo 2 mép vải về hai bên sao cho 2 đường may của sườn túi và đáy túi trùng với nhau tạo thành hình chữ V.

 

May cố định chữ V với đường may cách mép 1cm.

 

Tương tự bạn may cho góc cắt còn lại.

 

Đây là chiếc túi đã được tạo dáng cơ bản sau khi may hai góc và lộn mặt phải ra ngoài.

 

Bước 5:

Lặp lại bước 3 và 4 để may cho 2 tấm vải chấm bi màu hồng.

 

Bước 6:

Gấp mép 2 bên miệng túi với đường gấp mép 0,7cm, dùng bàn là là thẳng lấy nếp. Tương tự bạn gấp mép cho chiếc túi còn lại. Lưu ý: phần chiếc túi chấm bi màu hồng bạn không lộn mặt phải ra ngoài, vẫn giữ nguyên mặt trái.

 

Đặt mặt trái của chiếc túi màu hồng vào trong mặt trái của chiếc túi vải hoa.

 

Bây giờ, bạn may đường chần cách mép 2 bên miệng túi 0.2cm.

 

Bước 7:

Sau khi may xong 2 bên miệng túi, bạn gấp mép miệng túi xuống 0,5cm, dùng bàn là là phẳng.

 

Gấp thêm lần nữa với nếp gấp 2cm vào bên trong, là phẳng.

 

Đặt vòng đeo tay vào bên trong nếp gấp lần 2.

 

May cố định theo đường viền của nếp gấp thứ 2 để chiếc vòng được giữ cố định bên trong nếp gấp.

 

Tương tự bạn may cho phần quai túi xách còn lại là chiếc túi đã hoàn thành rồi!

Với chiếc túi xinh xắn dễ thương này bé có thể đựng những món đồ chơi nho nhỏ hay những thứ như vài chiếc kẹp tóc, vòng đeo tay... vừa đẹp lại vừa giúp bé học tính gọn gàng ngăn nắp nữa.
 
 
Chiếc túi này sẽ rất hợp với những bé gái thích điệu, tùy theo sở thích, tính cách và màu sắc quần áo của bé mà mẹ hãy chọn màu túi cho hợp với bé yêu nhé!
 
 
Chúc các mẹ thành công và may được cho bé chiếc túi thật đẹp!
Chia sẻ