Tự may gối mèo đáng yêu trang trí nhà thêm xinh

Thùy Vân,
Chia sẻ

Bằng cách may ghép các dải vải với nhau, thêm chút sáng tạo bạn có thể tự may gối chú mèo cực yêu trang trí nhà đẹp!






Để tự may gối mèo, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- Vải cotton hoa văn màu sắc (bạn có thể tận dụng những mẫu vải vụn sẵn có)

- Vải lót bông mềm (vải dạ mềm trắng)

- Vải cotton trắng, đen

- Bông nhồi, hạt xốp trắng tròn nhỏ (loại dùng nhồi gối)

- Dây đăng-ten ziczac

- Hạt cườm tròn màu đen 1 hạt

- Dây khóa kéo dài

- Dụng cụ: kéo, kim, chỉ, bàn là, máy khâu, kim ghim





Cắt vải màu cam thành 2 dải rộng 10cm, vải màu vàng cam 2 dải rộng 5cm, vải màu trắng chấm bi cam 2 dải rộng 6cm, vải màu xanh 1 tấm rộng 4,5cm, vải màu trắng caro cam 1 tấm rộng 4,5cm. Tất cả các dải vải có cùng chiều dài 45cm. Xếp các tấm vải theo thứ tự hai tấm vải màu xanh, caro cam ở giữa, hai bên lần lượt là vải trắng chấm bi cam, vải màu vàng cam đến vải màu cam ngoài cùng.




Khâu ráp các dải vải với nhau, đường khâu cách mép vải 0,5cm, dùng bàn là là phẳng tấm vải sau khi khâu xong. Trải tấm vải trắng bên dưới, đặt tấm vải lót bông mềm lên trên, trên cùng là tấm vải ghép, ghim ổn định các mép vải.




Tiếp theo, bạn khâu đường chỉ chần hoa văn lên trên tấm vải ghép. Khâu đường chỉ chần viền quanh 4 mép vải, cắt bỏ phần vải trắng thừa xung quanh. Cắt và khâu đường đăng-ten ziczac trang trí lên trên vị trí tấm vải màu cam.




Vẽ và cắt trên giấy trắng hình chân mèo có kích thước rộng 6cm x 12cm. Bạn vẽ 2 chân trái và 2 chân phải lên trên tấm vải màu cam. Đặt tấm vải cam lên trên tấm vải trắng, ghim ổn định các mép vải, khâu đường chỉ theo đường vẽ, chừa trống một đầu để lộn mặt phải ra ngoài. Dùng kéo cắt răng cưa viền quanh bên ngoài đường chỉ khâu cho 4 chân.




Cắt vải màu trắng 1 tấm hình vuông 9cm x 9cm, vải màu cam 1 tấm hình chữ nhật 18cm x 9cm, khâu ráp 2 tấm vải lại với nhau thành tấm hình chữ nhật dài. Khâu ráp dọc theo hai mép cạnh chiều dài của tấm vải thành ống tròn, khâu đường con tròn ở một đầu ống làm đuôi mèo. Bạn nhồi bông vào bên trong 4 chân mèo và đuôi mèo




Cắt vải màu cam thành 2 tấm hình vuông 9cm x 9cm, gấp đôi theo đường chéo, gấp đôi lần nữa thành hình tam giác. Và gấp 1/3 bên trái (có hai nếp gấp) sang bên phải, ghim cố định. Tương tự, bạn gấp ngược tấm vải còn lại cân xứng để làm đôi tai mèo.




Cắt vải màu trắng và màu cam thành 2 tấm hình tròn đường kính 18cm + 2cm đường chỉ khâu. Đặt tấm vải trắng bên dưới, tấm vải lót bông mềm bên trên, trên cùng là 2 tấm vải hình tròn màu trắng và màu cam. Bạn khâu các đường chỉ hoa văn chần bên trên hai hình tròn.




Cắt tấm bìa cứng với 2 hình tròn đường kính 5,5cm dính liền nhau, cắt vải dạ trắng 2 hình tròn đường kính 5,5cm dính liền nhau. Cắt vải trắng 1 tấm hình chữ nhật có kích thước lớn hơn kích thước tấm bìa cứng. Đặt tấm vải trắng bên dưới, vải dạ bên trên, trên dùng là tấm bìa cứng, cắt viền mép vải trắng xung quanh, gấp mép vải dùng bàn là là lấy nếp. Úp mặt tấm bìa lên trên hình tròn màu cam, ghim ổn định, khâu đường chỉ ziczac viền quanh mép vải, ở giữa có đặt đoạn dây ruy-băng màu đỏ gấp đôi làm lưỡi mèo




Cắt vải trắng 2 tấm hình tròn đường kính 2cm, vải đen 2 tấm hình tròn 1,5cm. Khâu 2 tấm vải trắng bên dưới, 2 tấm vải đen bên trên làm đôi mắt, khâu hạt cườm tròn màu đen làm chiếc mũi. Đừng quên khâu các chấm đen làm râu mèo nhé. Úp 2 tai lên hai bên mép của tấm vải hình tròn, khâu đường chỉ cố định quanh mép vải làm khuôn mặt chú mèo.




Đặt 4 chân mèo và đuôi mèo lên trên mặt vải ghép, mỗi bên hai chân mèo, ghim ổn định. Cắt vải trắng thành tấm hình chữ nhật 12cm x 45cm. Khâu một nửa dây khóa kéo dọc theo mép vải có khâu hai chân, tiếp theo khâu ráp tấm vải trắng lên trên ½ dây khóa kéo còn lại. Sau khi khâu xong, lật ngược tấm vải trắng sang phải, ở giữa có dây khóa kéo, là phẳng. Khâu ráp mép vải trắng với mép vải có hai chân mèo còn lại thành ống tròn.




Khâu ráp 2 tấm vải hình tròn màu cam và màu trắng vào hai đầu ống tròn thành vỏ bao gối hình con mèo.




May gối: Cắt vải hoa văn 1 tấm hình chữ nhật 44cm x 57cm và 2 tấm hình tròn đường kính 20cm. Gấp đôi tấm vải hình chữ nhật hai cạnh 44cm trùng nhau, khâu đường thẳng chừa đoạn trống ở giữa để nhồi bông vào bên trong. Khâu ráp 2 hình tròn vào hai đầu ống, nhồi hạt xốp tròn vào tròn và khâu kín thành ruột gối. Cuối cùng, bạn kéo dây khóa, lồng ruột gối vào trong và kéo khóa lại là xong.


Chiếc gối với hình ảnh chú mèo dễ thương thật đáng yêu đã hoàn thành. Chiếc gối không chỉ để ôm mà còn là vật trang trí cho chiếc giường ngủ hay ghế sofa phòng khách thêm xinh đấy nhé! Với cách tự may gối này bạn có thể tận dụng những mẫu vải vụn may ghép chúng lại với nhau thật hài hòa cho màu sắc chú mèo sinh động bắt mắt.


Chúc các bạn thành công với cách tự may gối mèo đáng yêu này nhé!

(Nguồn: livemaster)

Chia sẻ