Tuần lễ chào mừng 20/10

Tự làm bó hoa tặng mẹ dịp 20/10

Thùy Vân, ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Thay vì mua hoa tươi vừa tốn kém lại không giữ được lâu, bạn hãy dành chút thời gian để tự làm tặng mẹ một bó hoa hồng "không bao giờ tàn" nhé!

 
 

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

Vải dạ màu tùy thích - mình chọn màu hồng phấn
Dây kẽm loại cứng, mềm
Kéo
Thước, bút
Giấy sáp xanh quấn kẽm.
 

Bước 1:

Cắt vải dạ thành nhiều dải có kích cỡ 30cm x 3cm.

 

Bước 2:

Cắt một đoạn kẽm dài 20cm. Gấp một đầu vải dạ, dùng đầu kẽm gấp lại để giữ cố định.

 

Dùng tay gấp mép nhỏ bên trái sợi kẽm vào trong.

 

Cuộn tròn sợi kẽm vào bên trong, dùng ngón tay trỏ gấp và giữ mép trên của nhụy hoa.

 

Tiếp tục quấn vào bên trong.

 

Vừa quấn vải dạ, bạn dùng tay phải xoay dải theo chiều kim đồng hồ để tạo hình xoắn ốc.

 

Tiếp tục dùng tay giữ và xoay dải vải.

 

Vừa quấn vừa xoay đến khi dải vải chỉ còn một đoạn ngắn như thế này.

 
Bước 3:
 
Gấp đoạn vải ngắn còn lại vào cuống hoa, dùng kẽm mềm cột chặt lại. Lấy giấy sáp xanh quấn xung quanh cuốn hoa, xuống cành hoa
 

Làm tương tự đối với những bông hoa và cành hoa còn lại.

 

Bây giờ thì đơn giản nhất là bạn chỉ cần cắm những bông hoa vào một chiếc lọ nhỏ xinh đặt lên bàn làm việc hay bàn trang điểm của mẹ để gây bất ngờ thôi!

Nếu có nhiều thời gian, bạn cũng có thể làm nhiều hoa hơn và trang trí thành một lẵng hoa cũng rất đẹp!
 
 
Và cách truyền thống nhất  - một bó hoa tự làm chắc chắn sẽ khiến mẹ vô cùng bất ngờ và hạnh phúc đấy!
 
 
Chúc các bạn thành công và có một ngày 20/10 đầy niềm vui nhé!
 
Chia sẻ