Tự chế xà bông hình trái tim đẹp mê tơi

Thùy Vân,
Chia sẻ

Không khó để bạn có thể tự chế xà bông hình trái tim đáng yêu như thế này, hãy thử làm theo hướng dẫn sau đây nhé!

Tự chế xà bông hình trái tim đẹp mê tơi 1

Tự chế xà bông hình trái tim đẹp mê tơi 2
 Tự chế xà bông hình trái tim đẹp mê tơi 3

Để tự chế xà bông, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- 428gr xà bông thường (xà bông cơ sở có màu trắng hoặc màu kem)

- Màu thực phẩm (đỏ)

- Tinh dầu (oliu, hạnh nhân…)

- Dụng cụ: găng tay cao su, dao để cắt, khuôn hình trái tim lớn, khuôn hình trái tim nhỏ, dụng cụ mài xà bông, nhiệt kế đo nhiệt độ, chai cồn xịt


Tự chế xà bông hình trái tim đẹp mê tơi 4
Tự chế xà bông hình trái tim đẹp mê tơi 5

Tự chế xà bông hình trái tim đẹp mê tơi 6

Cắt 400gr xà bông cơ sở thành những khối viên nhỏ, làm tan chảy chúng bằng lò vi sóng hoặc hấp cách thủy. Sau khi xà bông tan chảy hoàn toàn, cho màu đỏ vào trong dung dịch xà bông khuấy đều, thêm 4 giọt tinh dầu thơm vào hỗn hợp xà bông đã pha màu.


Tự chế xà bông hình trái tim đẹp mê tơi 7

Tự chế xà bông hình trái tim đẹp mê tơi 8

Tiếp theo, đổ hỗn hợp xà bông vừa pha vào khuôn hình trái tim nhỏ, để xà bông khô hoàn toàn bạn lấy ra khỏi khuôn.


Tự chế xà bông hình trái tim đẹp mê tơi 9

Tự chế xà bông hình trái tim đẹp mê tơi 10

Sau đó, đổ hỗn hợp xà bông vừa pha vào khuôn hình trái tim lớn, cách mặt miệng khuôn 8cm thì dừng lại. Dùng bình xịt cồn (alcohol) phun lên mặt xà bông để loại bỏ những bọt bong bóng.


Tự chế xà bông hình trái tim đẹp mê tơi 11

Tự chế xà bông hình trái tim đẹp mê tơi 12

Dùng dụng cụ mài xà bông trắng thành những sợi nhỏ, và phun sương dung dịch cồn lên trên. Đặt những sợi xà bông trắng lên trên mặt lớp xà bông màu đỏ, để chúng chìm bên dưới và tiếp tục đặt cho chúng nổi trên mặt.


Tự chế xà bông hình trái tim đẹp mê tơi 13

Tự chế xà bông hình trái tim đẹp mê tơi 14

Lấy 2 trái tim nhỏ màu đỏ, phun sương với cồn và nhẹ nhàng đặt vào hai góc hai bên trái tim. Lấy 28gr xà bông cơ sở và làm tan chảy bằng lò xi sóng để nguội khoảng 130 độ. Dùng bình xịt xịt lớp cồn phủ mặt trái tim lớn và từ từ đổ một ít xà bông vừa tan chảy lên trên mặt làm “chất keo” kết dính các sợi xà bông và trái tim với nhau. Để bánh xà bông khô hoàn toàn bạn lấy ra khỏi khuôn là xong.


Tự chế xà bông hình trái tim đẹp mê tơi 15

Trái tim xà bông với hai trái tim nhỏ bên trên nổi bật trông đáng yêu như một hộp quà phải không bạn? Xà bông handmade vừa thơm vừa đẹp vừa an toàn tha hồ cho bạn sáng tạo với nhiều màu sắc, mùi hương và hình dáng khác nhau.

Tự chế xà bông hình trái tim đẹp mê tơi 16

Đây là gợi ý hay cho bạn cần chuẩn bị món quà handmade dành tặng cho bạn bè. Chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận món quà do chính tay bạn làm đấy.

Tự chế xà bông hình trái tim đẹp mê tơi 17

Chúc các bạn thành công với cách tự chế xà bông trái tim xinh xinh này nhé!

(Nguồn: library)

Chia sẻ