Tự chế vòng tay pha lê đẹp lung linh

Mai Anh, ảnh: Bee Jang,
Chia sẻ

Với cách thức xỏ hạt rõ ràng, dễ hiểu, bạn có thể tự chế vòng tay pha lê tuyệt đẹp như mua ngoài tiệm.

Tự chế vòng tay pha lê đẹp lung linh 1

Để tự chế vòng tay pha lê, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Hạt pha lê xanh lục và trắng trong: loại Crystal Bicone cỡ 4mm

- Hạt cườm mạ vàng số 11

- Sợi cước chuyên xỏ vòng số 20 (đường kính 0,2mm)

- Móc khóa hai đầu lắc tay

Tự chế vòng tay pha lê đẹp lung linh 2
Tự chế vòng tay pha lê đẹp lung linh 3

Tự chế vòng tay pha lê đẹp lung linh 4

Bạn chỉ cần xỏ tốt 3 bông hoa ban đầu của vòng tay pha lê là có thể xỏ được hết chuỗi vòng dài. Trước tiên, bạn xỏ 3 hạt cườm vàng ban đầu vào sợi, xỏ hai hạt pha lê xanh lục hai bên dãy cườm, rồi xỏ hai đầu sợi đi qua cùng 1 cườm vàng nhưng trái chiều. Như vậy bạn được nửa bông hoa xanh.

Tiếp tục xỏ mỗi sợi 1 hạt pha lê xanh lục rồi cùng xỏ hai đầu sợi trái chiều vào 3 cườm vàng. Sau cùng bạn xỏ mỗi sợi 3 cườm vàng rồi cùng xỏ trái chiều hai đầu sợi vào 3 cườm vàng ban đầu. Vậy là bạn có 1 bông hoa pha lê xanh khép kín.


Tự chế vòng tay pha lê đẹp lung linh 5

Tự chế vòng tay pha lê đẹp lung linh 6

Bạn xỏ bông hoa xanh thứ hai nằm bên trái bông hoa xanh thứ nhất theo cách tương tự nhưng thứ tự hạt ngược lại, cuối cùng xỏ một đầu sợi phía trên vào 3 hạt cườm ban đầu (nằm giữa hai bông hoa). Như thế hai đầu sợi sẽ song song và cùng đâm ra hướng vuông góc với hai bông hoa pha lê xanh. Sau mỗi bông hoa pha lê, bạn kéo chặt tay cước, pha lê xanh chụm lại thành hoa, cườm vàng sẽ gọn dưới hoa hình hàng rào mắt cáo.


Tự chế vòng tay pha lê đẹp lung linh 7

Tự chế vòng tay pha lê đẹp lung linh 8

Cứ hai bông pha lê xanh, bạn lại xỏ xen kẽ một bông hoa pha lê trắng. Cách xỏ tiếp tục như sau: Xỏ mỗi đầu sợi vào 1 hạt pha lê trắng, cùng xỏ trái chiều hai đầu sợi qua 1 cườm vàng rồi lại xỏ mỗi đầu sợi vào 1 hạt pha lê trắng. Sau đó xỏ trái chiều hai đầu sợi vào 3 cườm vàng, một đầu sợi phía trên xỏ tiếp vào 3 cườm vàng nữa rồi xỏ qua 3 cườm vàng nằm giữa hoa xanh và hoa trắng. Hai đầu sợi sẽ song song và hướng xuống phía dưới. Bạn xỏ trái chiều hai đầu sợi vào chung 3 cườm vàng để kết thúc bông hoa pha lê trắng.


Tự chế vòng tay pha lê đẹp lung linh 9

Tự chế vòng tay pha lê đẹp lung linh 10

Bạn tiếp tục xỏ bông hoa pha lê xanh và đặt đoạn vòng của mình duỗi thẳng xem hướng của bông hoa tiếp theo nằm phía nào thì hợp với dãy vòng, theo đó bạn sẽ hướng đầu sợi vòng về phía cần xỏ tiếp. Cứ xỏ liên tiếp 2 bông pha lê xanh xen kẽ 1 bông pha lê trắng như thế cho tới độ dài vòng tay vừa ý.


Tự chế vòng tay pha lê đẹp lung linh 11

Tự chế vòng tay pha lê đẹp lung linh 12

Sau khi thắt nút chặt chẽ sợi cước, chốt đầu sợi bằng ghim kẽm nhỏ, cắt bỏ cước thừa hoặc cắt chừa cước đoạn ngắn rồi luồn dấu đầu sợi qua nhiều hạt phía trước. Móc hai đầu móc khóa vòng vào đoạn vòng tay pha lê vừa xỏ.


Tự chế vòng tay pha lê đẹp lung linh 13

Chỉ là tỉ mỉ chút một chứ không quá khó vì vòng tay pha lê của bạn được xỏ theo mô típ lặp đi lặp lại xen kẽ hai màu hoa đơn giản. Phía trong mặt vòng hình hàng rào mắt cáo màu vàng, nâng đỡ cho phía trước vòng nổi bật những bông hoa pha lê trong suốt, xinh xắn!

Tự chế vòng tay pha lê đẹp lung linh 14

Với cách thức xỏ hạt rõ ràng, dễ hiểu, bạn có thể tự chế vòng tay pha lê tuyệt đẹp như mua ngoài tiệm. Một kết quả khá thú vị và đáng công cho những ai tỉ mẩn và yêu handmade!

Tự chế vòng tay pha lê đẹp lung linh 15

Nếu chưa thạo xỏ vòng, bạn hãy tập từ những hạt cườm đơn giản xem sao. Tận dụng các hạt pha lê từ những chiếc vòng cũ để thay đổi mẫu vòng theo cách tự chế vòng tay mới cũng là một gợi ý hay. Chúc bạn thành công nhé!


Với cách thức đơn giản và tiết kiệm hơn, bạn có thể tự chế lắc tay xinh yêu từ hạt cườm như thế nàyTự chế vòng tay pha lê đẹp lung linh 16

Chia sẻ