Tự chế hộp quà trái tim đáng yêu từ lõi băng dính

Biên dịch: Thùy Vân. Theo: Vk,
Chia sẻ

Với một chút sáng tạo, bạn có thể tận dụng lõi băng dính để tự chế hộp quà trái tim có nắp xinh xắn tiện lợi!

Tự chế hộp quà trái tim đáng yêu từ lõi băng dính 1

Tự chế hộp quà trái tim đáng yêu từ lõi băng dính 2

Để tự chế hộp quà hình trái tim, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- 2 lõi băng dính có cùng kích thước (đường kính, bề rộng)

- Giấy màu, dây ruy-băng, hoa hồng vải hoặc giấy để trang trí, dây thừng màu vàng

- Dụng cụ: kéo, keo dán, dao rọc giấy, súng bắn keo

Tự chế hộp quà trái tim đáng yêu từ lõi băng dính 3
Tự chế hộp quà trái tim đáng yêu từ lõi băng dính 4

Tự chế hộp quà trái tim đáng yêu từ lõi băng dính 5

Cắt rời lõi băng dính, uốn tạo hình ½ trái tim. Bạn cắt hai lõi băng dính uốn tạo hình hai nửa trái tim ghép lại thành trái tim (khung thành hộp).


Tự chế hộp quà trái tim đáng yêu từ lõi băng dính 6

Tự chế hộp quà trái tim đáng yêu từ lõi băng dính 7

Dùng keo dán hai nửa trái tim lại với nhau, lấy sợi dây cột giữ cố định trái tim để keo khô hoàn toàn. Đặt trái tim trên tấm bìa cứng, căn ke vẽ hình trái tim. Vẽ 2 trái tim lớn có cùng kích thước và một trái tim nhỏ hơn cách mép trái tim lớn 1cm, cắt rời 3 trái tim vừa vẽ.


Tự chế hộp quà trái tim đáng yêu từ lõi băng dính 8

Tự chế hộp quà trái tim đáng yêu từ lõi băng dính 9

Cắt giấy màu dán bọc bên ngoài 3 trái tim (2 trái tim lớn, 1 trái tim nhỏ). Cắt dải giấy dài có bề rộng bằng với bề rộng lõi băng dính + thêm 4cm hai mép giấy gấp và chiều dài bằng với chiều dài chu vi hai lõi băng dính + 1cm đường mép giấy gấp. Dán dải giấy bọc xung quanh bên ngoài thành hộp trái tim.


Tự chế hộp quà trái tim đáng yêu từ lõi băng dính 10

Tự chế hộp quà trái tim đáng yêu từ lõi băng dính 11

Cắt tấm bìa hình trái tim lớn, dùng dao rọc giấy rọc hai khe nhỏ rộng hơn bề rộng dây ruy -băng một chút, gần mép giấy hai bên điểm nhọn trên đầu trái tim. Cắt hai đoạn dây ruy-băng, gấp đôi, là phẳng, luồn hai đầu dây ruy-băng vào khe hai nhỏ vừa cắt trên trái tim, sao cho phần dây ruy-băng gấp dài hơn bề rộng của lõi băng dính. Lật mặt phải của trái tim lên trên.


Tự chế hộp quà trái tim đáng yêu từ lõi băng dính 12

Tự chế hộp quà trái tim đáng yêu từ lõi băng dính 13

Dán trái tim nhỏ đã bọc giấy màu lên mặt phải của trái tim có luồn dây ruy-băng, lật mặt trái, dán trái tim lớn (che hai đầu dây ruy-băng đã dán) lên trên làm nắp hộp. Dùng súng bắn keo dán cố định hai đầu dây ruy-băng trên nắp hộp vào bên trong thành hộp làm nắp hộp trái tim. Cắt dải giấy màu đỏ có chiều rộng bằng với chiều dao lõi băng dính và chiều dài bằng tổng chu vi hai lõi băng dính, dán dải giấy dọc theo thành hộp bên trong trái tim. Vậy là tạo hình chiếc hộp hình trái tim hoàn thành.


Tự chế hộp quà trái tim đáng yêu từ lõi băng dính 14

Cắt dây thừng màu vàng dán trang trí viền hình trái tim trên nắp hộp và viền quanh đáy hộp. Trang trí thêm hoa hồng màu đỏ lớn và trắng nhỏ trên nắp hộp thêm xinh. Bằng cách tái chế lõi băng dính làm hộp quà trái tim vừa tiết kiệm, vừa sáng tạo vừa ấn tượng. Hộp quà hình trái tim với nắp đậy hình trái tim thật đẹp.

Tự chế hộp quà trái tim đáng yêu từ lõi băng dính 15

Chúc các bạn thành công với cách tự chế hộp quà trái tim từ lõi băng dính này nhé!

Chia sẻ