Tự chế đĩa tròn lục sắc xinh xắn

Thùy Vân, ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Chiếc đĩa này vừa có tác dụng trang trí vừa có thể dùng để đựng những món đồ ăn vặt như bánh kẹo hay trái cây nữa. Cách làm lại rất dễ, bạn hãy thử nhé!

 
Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
 
- Vải nỉ nhiều màu sắc
- Hạt nút trang trí
- Kéo
- Thước kẻ, kim chỉ và ghim đính.
 
Bước 1:
 
Vẽ 6 tam giác đều với kích thước một cạnh là 12cm. Tùy theo sở thích của mình mà bạn có thể làm chiếc đĩa ít màu hoặc nhiều màu tùy thích. Ở đây mình làmchiếc đĩa với 6 màu khác nhau. 
 
Bước 2:
 
Dùng thước đánh dấu một cạnh của tam giác, từ đỉnh vào là 3cm. Lần lượt làm tương tự với các hình tam giác còn lại.
 
Bước 3:
 
Dùng kim đính cố định 2 đầu đã đánh dấu của 2 tam giác, đồng thời khâu đính cả ở đỉnh của 2 tam giác.
 
Bước 4:
 
Khâu các đường gân nổi song song từ đỉnh đến chỗ đánh dấu.
 

Sau khi hoàn thành, bạn sẽ có 2 hình tam giác đính với nhau như thế này.

 
Bước 5:
 
Tiếp tục làm tương tự với những hình tam giác còn lại, bạn đã có được một hình lục giác đều với đủ các màu sắc rồi.
 
Bước 6:
 
Trên một tờ giấy trắng, bạn vẽ một hình lục giác đều có cạnh dài 9cm, sau đó bạn đính tạm nó lên tấm vải nỉ màu đen để làm phần đế cho đĩa.
 
Bước 7:
 
Khâu phần đế đen của chiếc đĩa lên mặt trái của hình lục giác nhiều màu sắc bạn đã làm được từ lúc trước. Bạn nhớ đặt phần đế sao cho nó ở chính giữa chiếc đĩa nhé. Lúc  này bạn hãy khâu làm sao để đường chỉ xuất hiện ở mặt phải của "đĩa" chỉ là những chấm tròn nhỏ thôi.
 
Bước 8:
 
Cuối cùng bạn chỉ việc gập phần diềm thừa lên, đính những chiếc khuy sắc màu vào những chỗ gập, vừa để cố định vừa để trang trí thêm cho chiếc đĩa.
Rất đơn giản nhưng cũng không kém phần hữu dụng phải không bạn?
 
 
Vừa có tác dụng trang trí vừa có thể dùng để đựng những món đồ ăn vặt như bánh kẹo hay trái cây nữa. Chúc các bạn thành công nhé!
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

 
Chia sẻ