Tự chế chậu hoa đẹp trang trí nhà theo 2 cách đơn giản

Thùy Vân,
Chia sẻ

Mỗi chậu hoa đẹp với những màu sắc khác sẽ nhau tô điểm cho góc phòng thêm yêu cùng cách làm đơn giản cho bạn tham khảo sau đây!

Cách 1





- Hoa hồng vải nhỏ màu trắng, màu vàng, chùm lá hoa màu trắng nhỏ

- Giấy lưới mỏng màu xanh

- Sợi dạ xù màu xanh hoặc rêu khô

- Quả cầu xốp có đường kính bằng với đường kính miệng chậu

- Chậu hoa

- Dụng cụ: kéo, tăm nhọn, súng bắn keo, bình sơn phun màu vàng, bột thạch cao





Hoa hồng vải: bạn tháo rời từng bông hoa từ cành lớn, dùng súng bắn keo dán cố định đầu tăm nhọn vào bên dưới mỗi bông hoa vừa tháo ra. Hoặc bạn có thể cắt ngắn các cành hoa có sẵn. Tương tự, bạn gắn tăm nhọn cho những bông hoa còn lại.




Bạn dùng súng bắn keo dán sợi dạ xù phủ kín bao quanh ngoài quả bóng. Bạn gắn các bông hoa hồng nhỏ màu vàng, trắng xen kẽ nhau lên trên quả bóng, giữa các bông hoa có khoảng trống để gắn các cành lá trang trí. Làm cành lá: bạn cắt tấm giấy lưới mỏng màu xanh thành hình vuông, gấp đôi theo đường chéo thành tam giác, gấp 1/3 góc tam giác bên trái chồng lên 1/3 góc bên phải, chập 2 lá và cột cố định với đầu tăm nhọn thành chiếc lá. Sau đó, bạn gắn xen kẽ những chiếc lá giữa các bông hoa hồng, có gắn trang trí thêm vài cành hoa có bông nhỏ màu trắng thêm xinh.




Dùng bình sơn phun màu vàng, phun đều lên ngoài cành cây khô. Vậy là bạn đã chuẩn bị đủ nguyên liệu để làm chậu hoa: bông hoa quả cầu lớn, cây hoa, chậu hoa và vài đồ trang trí bên dưới gốc cây. Làm chậu hoa: bạn gắn quả bóng hoa vào đầu cành cây. Tiếp theo, bạn trộn thạch cao theo hướng dẫn đổ vào trong chậu, cắm đầu còn lại của cành cây vào trong chậu, chiều cao của cành cây gấp 2 lần chiều cao của chậu hoa. Cắm chiếc lá lớn phía sau cành cây, 3 hoa hồng vàng phía trước sát gốc cây và cắm chú ong nhỏ, bông hoa nhỏ màu trắng cùng vài chiếc lá trang trí cho chậu hoa thêm xinh. Cuối cùng, bạn dán phủ lên trên mặt xốp lớp rêu khô làm cỏ là xong nhé!


Thật dễ dàng để bạn tự chế chậu hoa đẹp thế này. Quả cầu hoa được gắn kết từ nhiều bông hoa nhỏ thật đáng yêu. Đặt trang trí cho những góc nhỏ yêu thương của ngôi nhà hoặc làm quà tặng rất đẹp.


Cách 2





- Giấy

- Cuộn chỉ, cuộn len màu kem

- Sợi dạ xù màu kem, màu đỏ

- Chùm quả lớn nhỏ, màu đỏ

- Trang trí: chữ LOVE vải dạ đỏ, 2 que có 2 chú ong gỗ nhỏ xinh

- Dụng cụ: kéo, súng bắn keo





Đầu tiên, bạn vò giấy thành khối tròn có đường kính bằng với đường kính miệng chiếc cốc, quấn sợi chỉ bao quanh quả cầu giấy. Tiếp theo, bạn quấn sợi len bọc bên ngoài lớp chỉ, dùng mũi kéo dùi lỗ tròn bên trong quả cầu giấy, gắn quả bóng giấy vào đầu cành cây.




Tiếp đến, bạn vò sợi dạ xù thành những quả bóng tròn nhỏ có đường kính bằng 1/3 đường kính quả cầu giấy. Bạn dán những quả cầu vải dạ xù bao quanh bên ngoài quả cầu giấy bằng súng bắn keo. Và dán xen kẽ những hạt màu đỏ lớn nhỏ giữa các quả cầu vải dạ xù để trang trí, tố điểm cho khối cầu thêm xinh.




Bạn trộn thạch cao theo hướng dẫn đổ vào trong chậu, cắm đầu còn lại của cành cây vào trong chậu, chiều cao của cành cây gấp 2 lần chiều cao của chậu hoa. Cắm trang trí hai bên cây hoa hai chú ong gỗ thật đáng yêu, phủ lên trên mặt chậu lớp vải sợi dạ xù màu đỏ, kèm theo chữ “LOVE” bằng vải dạ thật xinh dán trên gốc cây. Cuối cùng, bạn tô điểm cho bông hoa thêm yêu với chú chuồn chuồn đỏ là xong.


Chậu hoa đẹp với hai sắc màu đỏ trắng đối nhau thật nổi bật. Không cần phải có hoa mới làm thành chậu hoa, bạn chỉ cần vo tròn sợi dạ xù thành những quả bóng tròn nhỏ dán trang trí tạo thành chậu hoa thật đáng yêu rồi! Đặt chậu hoa trên bàn, góc phòng, kệ sách trang trí cho ngôi nhà thêm xinh. Với 2 cách làm chậu hoa đẹp mà đơn giản như trên, bạn dễ dành có thể tự làm chậu hoa tại nhà nhé!


Chúc bạn thành công với 2 cách làm chậu hoa này nhé!

(Nguồn: poleznyaki & vk)

Chia sẻ