Trang trí nhà mình với bình hoa hồng rực rỡ từ vải vụn

Thùy Vân, ảnh: snowybliss,
Chia sẻ

Mùa lễ hội đang tới gần, bạn hãy bắt tay vào trang hoàng lại nhà cửa thật đẹp cùng những bình hoa sáng tạo, độc đáo này nhé!

 
 
 

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

Vải vụn với hoa văn nhiều màu sắc càng tốt

Kéo

Máy khâu

Súng bắn keo hoặc keo dính

Cành cây khô (có thể dùng đũa tre cũ).

 

Bước 1:

Cắt vải thành các dải với kích cỡ 110cm x 12,5cm, gấp đôi vải theo chiều dài, mặt phải bên ngoài, dùng bàn là là thẳng.

Sau đó mở dải vải, may đường thẳng tại nếp bạn vừa là. Chú ý: ở giai đoạn này bạn nên may đường chỉ thưa để rút chỉ cho dễ dàng.

 

Sau khi may bạn có một dải vải với đường gân chỉ ở chính giữa.

 

Bước 2:

Gấp đôi dải vải vừa may theo chiều dài, mặt trái ở trong.

 

Bắt đầu cắt cánh hoa, bạn cắt vòng cung tạo hình con sò, mỗi con sò có chiều dài khoảng 6cm.

 
Chú ý: khi cắt cánh hoa, bạn chừa phần đuôi có độ dài 10cm và rộng 2,5cm làm nhụy hoa.
 

Mẹo để cắt nhanh và đều là bạn cắt mẫu một dải sau đó đặt lên các dải vải còn lại và cắt theo.

 

Bước 3:

Bây giờ, bạn bắt đầu may cánh hoa theo hình vòng cung vừa cắt, đường may cách mép vải 0,5cm.

 

Bạn nên chọn màu chỉ tương xứng với màu vải, tốt nhất là lấy lại một màu trong các màu trên họa tiết vải.

 

Bước 4:

Bắt đầu làm bông hoa: bạn cột phần đuôi vải (nhụy hoa) vào cành khô.

 

Tiếp theo quấn phần đuôi quanh đầu của cành khô, dùng súng bắn keo cố định điểm quấn.

 

Sau đó bạn kéo chỉ ở đường may ở bước 1 cho dải vải chun lại.

 

Bước 5:

Quấn cánh hoa, bạn dùng súng bắn keo, úp ngược bông hoa xuống bàn, kéo một đường keo dài từ 2,5cm đến 5cm trên vải, quấn dây vải xung quanh trên phần keo.

 

Tiếp tục cho keo và quấn vải. Chú ý: Kkhi quấn bạn nhớ quấn cho vòng tròn ngoài lớn hơn vòng tròn bên trong một chút để hoa nở đều nhé.

 

Khi quấn đến gần đoạn cuối của dải vải, bạn bắn keo vào phần cành khô.

 

Gắn cố định phần cánh hoa vào cành khô là bạn có bông hoa hoàn chỉnh.

 

Bước 6:

Đây là bông hoa bạn vừa làm xong.

 

Tùy theo việc bạn quấn và dán keo chặt hay lỏng tay mà hoa sẽ có độ nở xòe khác nhau.

 

Để bình hoa thêm sinh động, bạn chỉ việc cắt thêm vải làm lá và dán chúng lên các cành cây nhỏ là được!

Với cach đơn giản nhất, bạn tìm một chiếc lọ và cắm những bông hoa mình vừa làm vào:
 
 
Sáng tạo và lạ mắt hơn, bạn dùng một chiếc hộp bìa hoặc gỗ cũ, cắt gọt lại theo ý mình rồi dán các cành hoa vào thành hộp phía trong cũng là một cách rất hay!
 
 
Mùa lễ hội đang tới gần, bạn hãy cùng bắt tay vào trang hoàng lại nhà cửa thật đẹp nhé!
Chúc các bạn thành công!
 
 

Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!
Chia sẻ