Trang trí mũ cói cho ngày hè xinh tươi

Mai Anh, ảnh: Gaberibbon,
Chia sẻ

Ngày hè đội mũ cói, mũ nan rất mát. Mẹ giúp bé trang trí hoa lá cho mũ thêm điệu đà, xinh tươi nhé!


                                                                                      

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau:

- Mũ cói hoặc mũ nan.
- Đăng ten trắng loại bản rộng 3cm - 5cm hoặc to hơn tùy ý: 1 dải đăng ten lụa và 1 dải đăng ten voan trong.
- Ruy băng bản rộng 2,5cm.
- Hoa giả: 1 - 3 bông to hoặc 5 - 7 bông nhỏ (ruy băng và hoa cùng tông màu nhé!).
- Chuỗi cườm hoặc bạn tự xâu cườm thành chuỗi.
- Keo và súng bắn keo.
- Kim, chỉ, thước, kéo...



Bước 1:

Cắt đoạn đăng ten voan dài hơn vòng đầu hay vòng thân mũ chừng 15cm - 25cm, khâu thường ở một mép dài của đăng ten và rút chỉ cho đăng ten chun lại, ướm lên mũ cho vừa một vòng thân mũ thì dừng không rút chỉ nữa, dàn cho đăng ten chun đều.



Bắn keo vào chỗ tiếp giáp giữa thân mũ và vành mũ, rồi dán đăng ten tại đường chỉ khâu.



Bước 2:

Làm tươmg tự với đăng ten lụa nhưng dán gắn đăng ten lụa cao hơn 1cm so với đăng ten voan.



Bước 3:

Gấp một ly nhỏ 1cm cho ruy băng màu nền có hoa văn chấm bi. Ly nhỏ này sẽ giúp cho ruy băng xòe rộng linh động theo phần phồng nhún của đăng ten lụa.



Dán ruy băng vòng quanh thân mũ, che kín mép dán của đăng ten lụa.



Bước 4:
 
Dán chuỗi ngọc vào mép tiếp giáp giữa ruy băng và đăng ten, bạn có thể tự xỏ cườm vào sợi làm chuỗi ngọc. Phần chuỗi ngọc thừa nên để dài chừng 15cm cả hai đầu, nó sẽ đu đưa theo phần nơ dán ở bước sau.



Bước 5:

Cắt đoạn ruy băng dài 25cm, gập đôi lại và dán chồng chéo hai điểm đầu cuối ruy băng lên nhau 1cm, như vậy cánh nơ sẽ rộng chừng 12cm.



                                                                                      

Cắt đoạn ruy băng dài 6cm (hay dài gấp đôi chiều rộng bản ruy băng cộng thêm 1cm để dán đầu cuối) rồi dán vòng xung quanh điểm giữa cánh nơ.



Cắt hai đoạn ruy băng dài 15cm - 20cm, cắt dài ngắn so le nhau một chút, rồi dán vào sau nơ làm đuôi nơ điệu đà.



Bước 6:

Dán nơ vào ruy băng trên mũ, dán ngay điểm giao nhau của chuỗi ngọc trên thân mũ, như thế chuỗi ngọc sẽ thả xuống tự do theo đuôi nơ chấm bi rất đồng điệu.



Bước 7:

Ngắt hoa giả cuống ngắn chừng 1cm, gắn 1 bông vào vành mũ, cuống hoa giao với mép ruy băng, bông hoa hướng ra phía trước mũ. Nên gắn hoa vào vị trí mũ che tai, tức bên cạnh mũ chứ không phải phía trước hay phía sau mũ.



Gắn những bông hoa còn lại xòe đều các hướng cũng tại vị trí gắn bông hoa ban đầu. Có thể gắn thêm chút lá và hoa nhí nếu thích.

Trông chiếc mũ giờ điệu đà, tươi tắn hơn hẳn so với chiếc mũ mộc mạc ban đầu phải không nào. Khá dễ dàng để mẹ trang trí giúp bé thêm xinh tươi dưới nắng hè nhé!

Chia sẻ