Trang trí ấn tượng với chú nhện từ hạt cườm

Mai Anh, ảnh: blognaver,
Chia sẻ

Bằng cách xỏ cườm vô cùng dễ dàng, bạn có thể tự làm cho mình những chú nhện trang trí sinh động và độc đáo!

 
 
Bạn cần chuẩn bị các nguyên vật liệu như sau:
 
- Hạt cườm to 3 cỡ (cỡ to làm bụng nhện, cỡ trung bình làm đầu nhện, cỡ nhỏ làm chân nhện), loại hạt nhỏ có thể dùng 2 dạng tròn và dài xen kẽ khi xỏ chân nhện
- Dây kẽm nhỏ (xỏ qua được hạt cườm nhỏ)
- Kìm nhỏ mũi nhọn.
 
Bước 1:
 
- Cắt 5 đoạn dây kẽm, mỗi đoạn dài 15cm.
 
- Dùng 1 đoạn xỏ lần lượt: 2 hạt cườm nhỏ, 1 hạt cườm trung bình, 1 hạt cườm to
 
Bước 2:
 
Gập đôi dây kẽm (để hai hạt cườm nhỏ nằm hai bên điểm chính giữa vừa gập) và xỏ một đầu dây ngược trở lại vào hạt cườm trung bình, xuyên qua hạt cườm to. 2 hạt cườm nhỏ sẽ nằm vào đầu hạt cườm trung bình, nó vừa giữ ổn định cho các hạt vừa tạo mắt nhện.
 
Bước 3:
 
Đẩy các hạt cườm vào một đầu phía có hai mắt nện vừa tạo, cắt bỏ đoạn dây kẽm thừa, chừa lại gần 1cm và uốn cong thành xoắn tròn nhỏ xíu thút nút phần thân nhện.
 
Bước 4:
 
Bạn xoắn chặt 1 - 2 vòng tại điểm giữa của 4 đoạn dây kẽm còn lại vào giữa thân nhện.
 
 
Bước 5:
 
Xỏ hạt cườm nhỏ vào các dây kẽm xòe hai bên thân nhện để làm chân nhện, xỏ tới gần cuối mỗi dây kẽm thì dừng, chừa lại nửa cm dây kẽm và dùng kìm vặn một khuyên tròn nhỏ để giữ cho hạt cườm khỏi tuột ra ngoài.
 
Bước 6:
 
Dây kẽm rất dễ tạo dáng, bạn chỉ cần uốn các chân nhện gập lại sao cho giống con nhện là được rồi, hai cặp cân trước gập gẫy góc hơn còn hai cặp chân sau thì duỗi xuôi ra phía sau.
Bạn có thể sáng tạo cho chú nhện thêm độc đáo bằng việc phối màu hạt cườm, thường là dùng hai màu tương phản. Phần chân nhện cũng sẽ ấn tượng hơn nếu bạn xen kẽ hạt cườm dài ngắn tạo ra các đốt chân nhện.
 
Những chú nhện cườm được trang trí trên các bậu cửa có giăng tơ, dưới chân đèn trải tấm vải hoa văn mạng nhện, đặt trên mình quả bí đỏ hay cho dính bám lên các bức tường, cánh tủ,… đều rất ấn tượng, sinh động. Ngoài ra nhện cườm cũng được dùng làm trang sức. Bạn gắn thêm cho chú nhện của mình phần khuy cài để làm cài áo, phần núm móc để móc vào khuyên tai, vòng cổ,.. hay gắn vào nhẫn, vào kẹp tóc, bờm tóc,… sẽ khiến cho trang sức của bạn thêm phần độc đáo, lạ mắt!
 
 
Chúc bạn thành công và thỏa sức sáng tạo với những chú nhện cườm nhé!
 
Chia sẻ