Trang sức độc đáo làm từ... vải vụn!

Mai Anh, ảnh: Meghannan,
Chia sẻ

Từ chút vải vụn tưởng như chỉ có thể vứt đi, bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy chúng biến thành những đôi khuyên tai hay mặt vòng cực kỳ độc đáo, tự nhiên và tinh xảo nữa! Cách làm rất dễ, thế nào bạn cũng sẽ thử làm theo!

 
Bạn cần chuẩn bị các nguyên vật liệu như sau:
 
- Vải vụn nhiều màu (nên chọn loại dạ dày hay vải xù sợi)
- Keo sữa
- Hạt vòng (tùy ý)
- Móc khuyên và mặt vòng (nếu không tiện mua thì bạn tận dụng từ trang sức cũ)
 
 
Bước 1: Quấn vải:
 
Cắt vải vụn thành các dải vải nhỏ rộng 2cm - 3cm.
Nếu có vải thun thì nên cắt những dải vải thun rộng 3cm rồi để nó tự quấn vo tròn lại như một ống vải.
Chọn một miếng vải to bản trải rộng ra, nên chọn vải dạ hoặc vải dày, rồi xếp các dải vải vào gọn gàng, xen kẽ cho các ống vải thun nhỏ (mà nó tự quấn tròn lại).
 
Bước 2: Nhúng keo:
 
Bạn chỉ cần quấn tròn cũng được, miễn sao bạn phải cuốn thật chặt tay, còn muốn tạo hình trái tim chẳng hạn thì bạn cuộn vải từ hai đầu mép vải, tới khi gặp nhau ở giữa thì bạn rỏ keo sữa vào chỗ tiếp giáp, giữ cho hai mép vải đã cuộn dính chặt vào nhau thì bỏ tay ra.
 
Sau đó bạn nhúng cả cuộn vải đã dính chặt mép đó ngập vào keo sữa cho ngấm đều keo vào khắp các lớp vải, rồi lại nhấc ra để cho khô keo.
 
Nếu bạn chỉ làm với một chút xíu vải không thành cuộn vải dài thì bạn có thể phết luôn keo vào vải trước khi cuộn chặt.
 
Bước 3: Cắt vải:
 
Dùng dao thật sắc cắt lát đầu cuộn vải bỏ đi vì nó có thể không được phẳng phiu, bạn đã thấy lộ ra thiết diện của lát cắt là hình trái tim.
 

Cắt các lát mỏng chừng 2mm - 3mm là vừa.

 

Bạn chú ý phối màu cho hài hòa, mỗi lát cắt bạn lại quan sát xem các lớp vải có bị rời nhau không, nếu thấy chưa kết dính tốt thì bạn cắt lát vải tới đâu phết lại keo sữa lên bề mặt lát cắt tới đó để các lớp vải được dính chặt chẽ ngay sau cả khi đã cắt thành lát mỏng.

 

Nếu muốn lát cắt có các hình dạng khác nhau, bạn chỉ cần chỉnh dáng cuộn vải ngay khi keo chưa kịp khô. Nắn vải sao cho chúng thành các cuộn vải tròn, tam giác, giọt lệ, chữ nhật,... và khi cắt lát vải bạn sẽ có những hình thù đa đạng.

Bước 4: Gắn thêm phụ kiện:
 
Nếu bạn muốn làm khuyên tai thì chọn hai lát cắt giống nhau (thường là hai lát cắt sát cạnh nhau), lật mặt 2 lát cắt rồi xếp cạnh nhau sao cho các chi tiết trong 2 lát cắt được đối xứng.
Dùng dùi hoặc đinh nhỏ xuyên lỗ và xỏ phần khuyên móc vào lát vải, thế là bạn có được một đôi khuyên tai độc đáo rồi!
 

Nếu muốn dùng lát vải làm mặt vòng thì bạn dùng chỉ màu và hạt vòng hài hòa với màu sắc của vải, xâu thêm vào dưới lát vải để trang trí thêm sinh động.

Màu xanh tím và những gam màu tối tô điểm các ống vải nhỏ màu đỏ, trông huyền bí và rất "thổ cẩm", còn màu cam với màu đỏ lại tạo vẻ rực rỡ, tươi vui:

Bạn hãy làm thành một bộ đồng điệu giữa khuyên tai và mặt vòng nhé:

Các chất liệu vải đa dạng càng làm cho họa tiết trong lát cắt trở nên sinh động. Đây hẳn là một trò chơi thú vị với sự biến hóa tự nhiên đầy bất ngờ của hình dạng và sắc màu, khó ai tin rằng những đồ trang sức độc đáo thế này lại được tạo ra từ những mảnh vải vụn tưởng như chỉ có thể bỏ đi!
 
 
Chúc bạn thành công và có những bất ngờ thú vị với chính thành quả của mình nhé!
Chia sẻ